Làm đường song hành cao tốc để đổi 30 hecta đất

09:04 | 24/05/2016

560 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Để nhận được khu đất 30 hecta, nhà đầu tư sẽ làm đường song hành cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây từ đường Mai Chí Thọ đến Vành đai 2.
lam duong song hanh cao toc de doi 30 hecta dat
Đường dẫn vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây từ đường Vành đai 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa đồng ý bằng văn bản về việc đầu tư thực hiện dự án đường song hành cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Đồng thời giao UBND TP HCM lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. UBND TP HCM cũng phải chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt phương án và thực hiện việc giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án trên.

Đường song hành sẽ được xây dựng từ đường Mai Chí Thọ, quận 2, đi qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc, đến Vành đai 2 (quận 9).

Đổi lại, nhà đầu tư đường song hành sẽ được giao khu đất thuộc khu tái định cư 30 hecta trong khu dân cư 90 hecta Nam Rạch Chiếc, quận 2.

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc từng có văn bản trình UBND TP HCM giao cho đơn vị này  đầu tư dự án xây dựng đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, với tổng kinh phí 868 tỷ đồng theo hình thức BT (đầu tư, chuyển giao).

Tuyến đường này dài 3,2 km, mặt đường rộng 14-20m tùy đoạn. Xây dựng các nút giao thông, làm đường chui và xây dựng các cầu Bà Dạt, cầu Mương Kênh và cầu Bà Hiện.

lam duong song hanh cao toc de doi 30 hecta dat Xây đường song hành cao tốc TP HCM - Dầu Giây
lam duong song hanh cao toc de doi 30 hecta dat Xây thêm hai cầu song song với cầu Rạch Chiếc
lam duong song hanh cao toc de doi 30 hecta dat TP HCM tiếp tục mở rộng xa lộ Hà Nội

Vũ Huy