TP HCM:

Xây thêm hai cầu song song với cầu Rạch Chiếc

10:50 | 16/10/2015

1,449 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hai cầu được xây song song với cầu Rạch Chiếc hiện hữu để nối hai đường song hành, góp phần giảm tải cho cầu Rạch Chiếc và an toàn cho các xe lưu thông trên đường song hành.

xay them hai cau song song voi cau rach chiec

TP HCM xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai Đông

Chính phủ vừa đồng ý để TP HCM triển khai dự án xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai Đông, nhằm khép kín tuyến đường vành đai quanh thành phố.

xay them hai cau song song voi cau rach chiec
Lượng xe lưu thông qua cầu Rạch Chiếc luôn rất lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) vừa kiến nghị Sở Giao thông Vận tải cho phép xây hai cầu bắc qua Rạch Chiếc, nối 2 đường song hành xa lộ Hà Nội từ quận 2 đi quận 9, Thủ Đức.

Cầu thứ nhất song song với cầu Rạch Chiếc, nối tuyến đường song hành bên phải từ quận 2 đi quận 9, có chiều dài hơn 430m, rộng 14,5m, tổng mức đầu tư 311 tỷ đồng.

Cầu thứ hai có thiết kế tương tự, nối tuyến đường song hành bên trái từ quận 2 đi quận Thủ Đức, tổng mức đầu tư 319 tỷ đồng.

Hai công trình này sẽ được bổ sung vào dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội. Khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm tải cho cầu Rạch Chiếc hiện hữu, tạo hành lang an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường song hành.

Về tính cấp bách của công trình, CII đề nghị được xây dựng trước cầu bên phải, hướng quận 2 đi quận 9, để giải quyết lượng lớn phương tiện từ cảng Cát Lái qua cầu Rạch Chiếc.

Cầu thứ hai sẽ đầu tư khi tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên hoàn thành.

Hiển Võ

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc