Kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam:

Khai trương nhà truyền thống ngành Y

17:00 | 27/02/2015

771 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đúng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2015 và kỷ niệm 60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác, Bộ Y tế đã khai trương nhà Truyền thống nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của ngành Y Việt Nam đồng thời khích lệ các thế hệ thầy thuốc, cán bộ y tế, dược sĩ… sáng tạo hơn nữa, phát triển hơn nữa ngành nghề được coi là một trong những nghề cao quý và nhân ái nhất này.

Nhà Truyền thống tọa lạc tại ngay trong ĐH Dược ở 15 Lê Thánh Tông, là một trong những nơi đào tạo ngành y cổ nhất Việt Nam và Đông dương hiện nay, có diện tích 350 mét vuông, được chia thành các khu vực khánh tiết, khu vực trưng bày tượng Bác Hồ và lưu giữ những hiện vật chủ đề Bác Hồ với ngành y cùng các văn bản, nghị quyết của Đảng và các chủ trương chính sách về y tế.

Trường ĐH Dược Hà Nội, nơi đặt nhà Truyền thống y tế

Khu trưng bày những tư liệu, hiện vật lịch sử, hình ảnh mô tả quá trình phát triển của ngành Y tế từ trước cách mạng tháng 8/1945 đến nay với các mốc lịch sử đáng ghi nhớ: giai đoạn trước 1945, từ 1945 - 1955, 1955 - 1975 và 1975 đến nay.

Mặc dù tư liệu, hiện vật trưng bày còn khiêm tốn nhưng đủ để những người đến thăm quan nhà Truyền thống y tế hiểu được lịch sử hình thành, phát triển của ngành y và những thành tựu đạt được trong suốt 60 năm qua của ngành.

Được biết, nhà Truyền thống Y tế được quyết định thành lập từ ngày 12/12/1998 và trước đây đặt tại trường Đào tạo cán bộ quản lý ngành y tế (nay là Đại học Y tế công cộng), 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, ngay cạnh trụ Sở Bộ Y tế hiện nay.

Xuân Bách (Tổng hợp)