Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Tun Abdul Razak nhấn mạnh, ngày mai (22/11) sẽ là ngày mà mọi người dân ASEAN đang đón đợi và tự hào, ngày mà các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ chính thức tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12 tới đây.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Tun Abdul Razak. |
Thủ tướng Malaysia cũng chỉ ra những thành tựu của ASEAN trong thời gian qua, đồng thời khẳng định nếu không có ASEAN thì 10 nước Đông Nam Á khó có thể đạt được các mục tiêu và thành công lớn lao như ngày hôm nay.
ASEAN ngày nay là một khu vực hòa bình, nền kinh tế gắn kết và thống nhất với tổng GDP 2.600 tỉ USD (tăng 80% trong 7 năm qua), không chỉ hội nhập sâu rộng vào cấu trúc an ninh và kinh tế toàn cầu, mà còn là một khu vực năng động với nhiều cơ hội và triển vọng phát triển to lớn.
Việc hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các nước thành viên, như tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường, giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ nhờ việc xóa bỏ thuế quan, giảm tỉ lệ thất nghiệp, tạo thuận lợi đi lại.
Thủ tướng Malaysia phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27. |
Chia sẻ về các định hướng phát triển của ASEAN, Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh ASEAN sẽ tiếp tục củng cố và phát huy các thành tựu đã đạt được, làm sâu sắc hơn liên kết nội khối, nâng cao năng lực ứng phó chung của ASEAN trước nhiều thách thức đang đặt ra.
Đặc biệt khi trở thành Cộng đồng, ASEAN phải có hành động nhiều hơn nữa, nhất là trong tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, tìm ra các giải pháp hiệu quả ứng phó với các vấn đề về môi trường, phòng chống thiên tai, thảm họa, các giải pháp bảo đảm hòa bình, an ninh, chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan…
Thủ tướng Malaysia cũng đề cập tới vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tới việc ASEAN kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế và tránh các hành động nhằm làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở Biển Đông.
“ASEAN cần hành động nhiều hơn nữa trên bình diện quốc tế theo một phương thức rõ ràng là khi chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta sẽ hùng mạnh hơn các quốc gia đơn lẻ. Những hành động đó bao gồm cả việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Chúng ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Chúng ta kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế và không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình hoặc làm leo thang căng thẳng”, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Abdul Razak nói.
Ngay sau lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự phiên toàn thể của Hội nghị Cấp cao ASEAN 27.
Chinhphu.vn
-
Dự báo kinh tế Trung Quốc năm 2024 tăng trưởng 5,3%
-
Biển Đông: Thủ tướng Malaysia cảnh báo Trung Quốc, Bắc Kinh nhẹ giọng muốn đối thoại
-
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng lao động giữa Việt Nam và Malaysia
-
Bản tin Năng lượng xanh: Malaysia cần đầu tư 375 tỷ USD vào năng lượng tái tạo cho mục tiêu khí hậu 2050
-
Vì sao Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam kêu cứu?
-
Kỷ luật Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
-
Hội CCB Tập đoàn tổ chức Tọa đàm: “Tiếp lửa truyền thống, cống hiến tương lai”
-
Xúc động chương trình “Đất nước trọn niềm vui”
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn