Iraq ký thỏa thuận hợp tác khai thác 12 triệu m3 khí/ngày
Bộ trưởng dầu mỏ Iraq cho biết đây là một thỏa thuận có vai trò hết sức quan trọng và cho thấy bước phát triển mới của ngành công nghiệp dầu khí nước này.
Mỏ dầu khí Mansouriyah ở phía tây tỉnh Diyala với trữ lượng ước tính 128 tỷ m3 sẽ do liên doanh giữa Tập đoàn Dầu khí quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ (TPAO), Năng lượng Cô-oét và Tập đoàn Khí đốt Hàn Quốc (KOGAS) khai thác.
Liên doanh đặt mục tiêu khai thác 9,06 triệu mét3/ngày tại mỏ khí đốt này và nhận được 7 USD trên mỗi thùng dầu quy đổi.
Bộ Dầu mỏ Iraq cũng ký một hợp đồng khai thác mỏ ở Siba với trữ lượng 30,8 tỷ m3 ở tỉnh phía nam Basra với liên doanh giữa công ty Năng lượng Cô-oét và TPAO.
Liên doanh này sẽ được trả 7,50 USD/thùng dầu quy đổi với mục tiêu đạt mức khai thác 2,8 triệu m3/ngày.
Trước đó, ngày 2/6 Iraq kí một thỏa thuận sơ bộ với tập đoàn KOGAS khai thác mỏ Akkaz có trữ lượng 156 triệu m3 ở tỉnh miền đông Anbar.
KOGAS sẽ nhận được 5,50 USD/ thùng dầu quy đổi với sản lượng tối đa 11,2 triệu m3/ngày.
Tháng 10/2010, Iraq đã cấp giấy phép khai thác cho tập đoàn KOGAS và KazMiniaGaz của Kazakhstan. Tuy nhiên, tháng trước KazMiniaGaz đã rút khỏi dư án và Bộ Dầu mỏ Iraq yêu cầu KOGAS khai thác 1 mình.
Iraq có trữ lượng 3,13 nghìn tỷ m3 khí tự nhiên nhưng do cơ sở hạ tầng yếu kém quốc gia này chỉ khai thác được 42 triệu m3/ngày.
Theo Gafin/Xinhuanet
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 16 luật, pháp lệnh mới được thông qua
-
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm
-
[VIDEO] Tổng Bí thư Tô Lâm: Chính quyền phải đổi mới tư duy, cách làm và tác phong phục vụ nhân dân
-
Tổng Bí thư Tô Lâm: "Quản lý, quản trị đều phải tốt"
-
1/7/2025: Ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử