Iran tìm cách đưa sản lượng dầu trở lại mức trước khi bị trừng phạt
Giám đốc điều hành của National Iran Oil Co. Mohsen Khojastehmehr |
Hãng thông tấn Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo dẫn lời ông Mohsen Khojastehmehr, Giám đốc điều hành của National Iran Oil Co. cho biết: "Các kế hoạch đang được thực hiện để tăng sản lượng dầu lên hơn 5 triệu thùng/ngày".
Tuy nhiên, ông này không cung cấp thông tin chi tiết hoặc khung thời gian cụ thể cho mục tiêu kể trên.
Ông Khojastehmehr nói, năng lực khai thác hàng ngày của Iran sẽ đạt 4 triệu thùng vào tháng 3, tức là vào cuối năm dương lịch hiện tại của Iran.
Iran đã bơm cùng một lượng dầu thô trước khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn, cũng như nhắm vào lĩnh vực năng lượng của quốc gia này.
Trên thực tế, Iran đã không ở gần mức sản lượng dầu thô đỉnh cao 6 triệu thùng kể từ những năm 1970.
Các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân sẽ tiếp tục diễn ra tại Vienna vào tuần này. Thỏa thuận ban đầu sẽ giúp Iran giảm bớt một số lệnh trừng phạt, bao gồm cả lĩnh vực dầu mỏ, để đổi lấy việc hạn chế các hoạt động nguyên tử của nước này.
Khojastehmehr nhấn mạnh rằng, ngành công nghiệp dầu khí của Iran hoan nghênh "bất kỳ khoản đầu tư nước ngoài nào". Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với các công ty Trung Quốc để phát triển các mỏ dầu của đất nước, nhưng "thông tin chi tiết sẽ được công bố sau khi thỏa thuận được hoàn tất".
Bình An
-
Mỹ thay thế nhiên liệu của kẻ thù này bằng kẻ thù khác
-
Thấy gì trong kế hoạch tái đàm phán hạt nhân Iran?
-
Iran đồng ý quay trở lại đàm phán hạt nhân và Mỹ thúc đẩy lập trường chung với các đồng minh
-
Iran muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt để quay lại đàm phán
-
Mỹ hoan nghênh đàm phán Iran - Ả Rập Xê-út và sẵn sàng quay trở lại đàm phán hạt nhân Iran
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại