Đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran: Khó đoán
![]() |
| Ảnh: OP |
Sau khi siết chặt hoạt động buôn bán dầu mỏ và dòng chảy dầu mỏ của Iran, Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này, quyết tâm không bao giờ để Iran có được vũ khí hạt nhân.
Mỹ và Iran đã bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua các bên trung gian vào tuần trước, nhưng không rõ cuộc đối thoại sẽ đi đến đâu trong bối cảnh có nhiều thông điệp trái chiều. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được nối lại ở cấp chuyên gia vào ngày 26/4 tới tại Oman.
Hôm 22/4, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông trùm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) Seyed Asadoollah Emamjomeh cùng mạng lưới công ty của ông.
Mỹ cho biết mạng lưới này chịu trách nhiệm chung trong việc vận chuyển hàng trăm triệu USD các lô LPG và dầu thô của Iran đến các thị trường nước ngoài.
"Mỹ vẫn cam kết truy cứu trách nhiệm những người tìm cách cung cấp cho Iran khoản tiền mà họ cần để thúc đẩy các hoạt động gây bất ổn của họ trong khu vực và trên toàn thế giới”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.
Hôm 23/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trong một tuyên bố trên Telegram: "Việc tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều lĩnh vực kinh tế của Iran, rõ ràng là trái ngược với tuyên bố của Mỹ về đối thoại và đàm phán và cho thấy sự thiếu thiện chí và nghiêm túc của Mỹ trong vấn đề này".
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi mới đây nói rằng, ông tin tưởng các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng.
"Chúng tôi thận trọng lạc quan và nếu người Mỹ tiếp tục duy trì thái độ xây dựng và tránh mọi yêu cầu phi thực tế, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận tốt", ông Araghchi cho biết.
Song song đó, Iran "bật đèn xanh" cho nhóm chuyên gia kỹ thuật của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới Tehran trong những ngày tới để thảo luận về việc khôi phục hoạt động giám sát hạt nhân. Ngày 23/4, Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi đánh giá đây là dấu hiệu đáng khích lệ của Iran trong việc đạt được thỏa thuận tiềm năng về chương trình hạt nhân. Ngoài ra, Iran còn tích cực vận động hành lang và tham vấn với Nga và Trung Quốc để thúc đẩy hơn nữa việc giải quyết vấn đề hạt nhân Tehran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 23/4 đã đến Trung Quốc để tham vấn trước thềm cuộc gặp với Mỹ ngày 26/4 tại Oman.
Mới đây, một diễn biến tích cực cũng đã xảy ra, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, gặp nhau tại Rome (Italy) và đồng ý tiến hành thêm các vòng đàm phán. Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi làm trung gian cho cuộc gặp.
Chuẩn bị kịch bản đàm phán hạt nhân đổ vỡ, Iran cũng tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ Mỹ và Israel.
Trong một diễn biến khác, Iran được cho là đang thúc đẩy khai thác khí đốt tự nhiên từ Giai đoạn 11 của mỏ South Pars khổng lồ sau khi đưa một giếng dầu mới quan trọng đi vào hoạt động.
Giai đoạn thứ 11 tại mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới South Pars, nơi Iran đồng sở hữu với Qatar ở Vịnh Ba Tư - sẽ tăng sản lượng thêm 3 triệu m3 mỗi ngày (mcm/d), công ty nhà nước PetroPars của Iran cho biết.
Mỏ South Pars hiện chiếm 70% nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Iran, cũng như 40% nguyên liệu đầu vào cần thiết tại các nhà máy lọc dầu trong nước để sản xuất xăng.
Bình An
OP
-
Ông Trump: Mỹ có thể ngay lập tức rút khỏi cuộc xung đột với Iran
-
Venezuela kỳ vọng thu hút 76 tỷ USD đầu tư dầu mỏ trong 5 năm tới
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Iran đang bán dầu bằng cách nào để né tránh trừng phạt?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 14/10: Iran tìm cách phá vỡ tuyến vận chuyển dầu của các nước Ả Rập
-
Phát triển thị trường điện cạnh tranh: Định hướng xuyên suốt trong chính sách năng lượng
-
Nền tảng hình thành thị trường điện cạnh tranh
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
ĐBQH Trần Hoàng Ngân: Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo dư địa phát triển cho ngành điện
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi

