Iran muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt để quay lại đàm phán

11:14 | 10/10/2021

316 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ là mối quan tâm chính của Iran trong vấn đề khôi phục thỏa thuận hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian

Ngày 9/10, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian khẳng định, mối quan tâm chính của Tehran trong mọi cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sẽ xoay quanh quyết định dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời Ngoại trưởng Abdollahian cho hay, Tehran sẽ sớm quay trở lại tiến trình đàm phát hạt nhân với các cường quốc thế giới, bao gồm những cuộc đàm phát gián tiếp với Mỹ.

Quan chức ngoại giao Iran nói: "Tất nhiên là chúng tôi sẽ sớm quay trở lại bàn đàm phán tại Vienna. Chúng tôi đang chú trọng theo dõi vấn đề và cần nhận được những tín hiệu đảm bảo đối với việc triển khai những cam kết mà các nước phương Tây đưa ra".

Mỹ muốn thông qua Trung Quốc đưa Iran trở lại bàn đàm phán Mỹ muốn thông qua Trung Quốc đưa Iran trở lại bàn đàm phán
Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ Iran Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng nhượng bộ Iran

Bình An

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc