ExxonMobil đáp trả chỉ trích của Tổng thống Biden

10:47 | 13/06/2022

739 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã chỉ trích Tập đoàn dầu khí đa quốc gia ExxonMobil vì không khai thác thêm dầu mà chỉ lo kiếm thêm tiền khi giá tăng mạnh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Năm nay Exxon đã kiếm được quá nhiều tiền", nhà lãnh đạo Mỹ nói trong bài phát biểu tại cảng Los Angeles, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc tăng thuế với các công ty dầu khí.

Báo cáo được công bố hồi tháng 4 cho thấy bất chấp các biến động trên thị trường do xung đột Ukraine, lợi nhuận trong quý đầu tiên của ExxonMobil tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước lên 5,5 tỷ USD. Doanh thu vào cùng giai đoạn cũng tăng 52,4% lên 87,7 tỷ USD.

"Các công ty dầu khí có tới 9.000 giấy phép để khoan thêm dầu mỏ. Nhưng họ không khoan vì họ kiếm được nhiều tiền hơn mà không cần phải khai thác thêm xăng đầu", ông Biden phát biểu vài giờ sau khi chính phủ Mỹ công bố báo cáo lạm phát phản ánh giá năng lượng tăng vọt.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, khi lợi nhuận cao hơn, các tập đoàn như ExxonMobil mua lại cổ phiếu của mình thay vì thúc đẩy khai thác. Trên thực tế, việc mua lại cổ phiếu gián tiếp giúp tăng giá cổ phiếu nên các công ty xem đây là cách để thưởng cho các nhà đầu tư.

Được biết, ExxonMobil đã bác bỏ bình luận của Tổng thống Biden, lưu ý rằng họ đã tăng sản lượng dầu, xăng, thậm chí còn đi vay để tăng sản lượng trong khi chịu lỗ vào năm 2020.

Người phát ngôn Exxon, Casey Norton cho hay: "Chúng tôi đã liên lạc thường xuyên với chính quyền, thông báo cho họ về các khoản đầu tư theo kế hoạch của chúng tôi để tăng sản lượng và mở rộng công suất lọc dầu tại Mỹ. Chúng tôi cũng đã nộp 40,6 tỷ USD tiền thuế vào năm ngoái, cao hơn 17,8 tỷ USD so với năm 2020".

Theo ông Norton, Exxon sẽ tăng cường khai thác dầu đá phiến của Mỹ ở Tây Texas, đồng thời mở rộng quy mô nhà máy lọc dầu tại bang này.

Bình An