Eni thành công lớn trên thềm lục địa Angola

06:29 | 12/12/2018

295 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 10/12/2018, Eni thông báo phát hiện một mỏ dầu mới trên thềm lục địa của Angola. Đối với công ty, đây là một thắng lợi lớn trong những ngày cuối năm…

Mỏ dầu mới được phát hiện nhờ giếng Afoxe-1 NFW, được khoan ở khu vực phía đông nam của Lô 15/06 thuộc thềm lục địa Angola.

Giếng nằm cách bờ biển 120 km; cách 50 km về phía tây nam so với giàn khoan nổi đa năng (khai thác, lưu trữ và vận chuyển dầu - FPSO) của Olombendo và cách 20 km về phía tây của giếng Kalimba-1, vốn cũng đã cho kết quả khả quan.

Giếng Afoxe-1 NFW được khoan trên đáy biển ở độ sâu 780 m so với mặt nước và đạt tổng độ sâu 1.723 m.

Giếng Afoxe-1 NFW đã phát hiện trong đá sa thạch thuộc thế Trung Tân một bể chứa dầu có chiều dày 20 m, với chất lượng dầu ở vào khoảng 37o API.

Eni ước tính chất lượng hồ chứa rất cao, mặc dù giếng chưa được thử nghiệm.

Mặt khác, một số dữ liệu chuyên sâu đã được thực hiện, cho thấy năng lực sản xuất tối thiểu vượt quá 5 nghìn thùng dầu mỗi ngày.

Ước tính, mỏ mới này chứa từ 170 đến 200 triệu thùng dầu nhẹ, và nói chung trữ lượng tiềm năng của các mỏ Kalimba và Afoxe ước tính khoảng 400-500 triệu thùng.

Điều này cho phép Eni xem xét việc tạo ra một cụm sản xuất dầu mới trên lô 15/06, trong khi trước đây, phần phía nam của khối được coi là hứa hẹn cho khí hơn là dầu.

eni thanh cong lon tren them luc dia angola
Một giàn khoan di động của Eni trên thềm lục địa Angola

Năm 2019, Eni có kế hoạch khoan tới 4 giếng thăm dò mới trong lô 15/06.

Nhìn chung, các dự án của Eni trên thềm lục địa Angola đều đang phát triển thành công.

Cũng vào ngày 10/12/2018, Eni đã công bố một thông tin quan trọng khác - bắt đầu sản xuất dầu tại mỏ Vandumbu ở lô 15/06.

Mỏ này nằm cách thủ đô Luanda khoảng 350 km về phía tây bắc và cách cảng Soyo 130 km về phía tây.

Dòng dầu đầu tiên từ mỏ Vandumbu được sản xuất vào cuối tháng 11 năm 2018, vượt trước thời hạn 3 tháng.

Với việc ra mắt hệ thống kích thích sản xuất đa pha vào đầu tháng 12 năm 2018, sản lượng dầu từ lô 15/06 đã tăng thêm 20 nghìn thùng dầu mỗi ngày.

Việc mở rộng năng lực sản xuất của mỏ Vandumbu sẽ hoàn thành vào quý 1 năm 2019, sau đó khối lượng sản xuất sẽ đạt 170 nghìn thùng dầu mỗi ngày.

Đây là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển theo giai đoạn và theo cụm mà Eni đã áp dụng cho lô 15/06.

Với chiến lược này, kể từ tháng 11 năm 2014, có tới 8 mỏ mới đã được đưa vào sản xuất ở lô 15/06.

Dự án phát triển lô 15/06 được thực hiện bởi một liên doanh gồm Eni (36,84%, nắm vai trò nhà điều hành), Sonangol P&P (36,84%) và SSI F15 Limited (26,32%).

eni thanh cong lon tren them luc dia angolaIran đổi khí đốt lấy điện
eni thanh cong lon tren them luc dia angolaBồ Đào Nha: Galp và ENI từ bỏ dự án khoan dầu gây tranh cãi
eni thanh cong lon tren them luc dia angolaMỹ vẫn là nước khai thác khí thiên nhiên lớn nhất thế giới

G.K

AFP