Đức, Ý chấp thuận thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble
![]() |
Theo đài RT của Nga, thông báo trên được đưa ra sau khi 2 nền kinh tế hàng đầu châu Âu có các cuộc thảo luận với Ủy ban châu Âu. EU đã chấp nhận kế hoạch thanh toán cả của Đức và Ý, đồng thời đánh giá động thái này không vi phạm các lệnh trừng phạt mà EU đã áp đặt đối với Nga.
Quyết định mới nhất từ Đức, Ý diễn ra sau khi Ba Lan, Bulgaria và Phần Lan từ chối chấp nhận cơ chế thanh toán mới của Moscow, và đã bị cắt nguồn cung.
Các nhà nhập khẩu khí đốt của Đức đã nhận được thông báo rằng họ có thể mở tài khoản tại Gazprombank để thanh toán các hợp đồng khí đốt với Nga.
Chính phủ Ý cũng đã thảo luận vấn đề này với Ủy ban châu Âu. Sau đó, Tập đoàn năng lượng Eni của nước này cho biết họ đã tiến hành các thủ tục để mở tài khoản tại ngân hàng Nga, một tài khoản bằng euro và một tài khoản bằng đồng ruble.Một nguồn tin nói rằng: "Quyết định này hoàn toàn phù hợp với những quy định mà cơ quan năng lượng của Ủy ban châu Âu đã đưa ra".
Tuần trước, Thủ tướng Ý Mario Draghi đã gọi việc thanh toán khí đốt Nga là "vùng xám" hợp pháp vì không có phán quyết chính thức nào về vấn đề này trong EU.
Bình An
-
Giá xăng dầu hôm nay 24/6: Dầu thô tăng mạnh, Brent lên mức 110,69 USD/thùng
-
IEA: Châu Âu cần chuẩn bị cho tình huống Nga "khóa van" hoàn toàn khí đốt
-
Vì sao hợp đồng khí đốt mới giữa Nga và Serbia thu hút sự chú ý của các hãng tin toàn cầu?
-
EU đồng ý thanh toán khí đốt Nga bằng đồng ruble
-
Một số nước EU sẵn sàng mở tài khoản bằng đồng rúp để thanh toán khí đốt cho Nga
-
Châu Âu và Nga đạt được thỏa hiệp trong thanh toán khí đốt
- Nigeria sẽ đáp ứng hạn ngạch OPEC+ vào tháng 8
- Canada: Turbine khí đốt sẽ không sớm quay trở lại Nga
- Những sự kiện nổi bật trên thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 20/6 - 25/6
- Bị chính quyền ép, các nhà máy lọc dầu Mỹ nói không có giải pháp thần kỳ
- Nhìn lại các mốc quan trọng trong cuộc chiến khí đốt giữa Nga và phương Tây
- Nga gọi những cáo buộc của Đức là 'kỳ cục'