Đội tuyển Anh đánh bại Ukraine, Italy có được 3 điểm đầu tiên

06:52 | 27/03/2023

81 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ở bảng C vòng loại Euro 2024, đội tuyển Anh thể hiện sức mạnh khi đánh bại Ukraine 2-0. Italy cũng giành được chiến thắng tương tự trước Malta ở bảng đấu này.

Sau trận thắng Italy cách đây 3 ngày, tuyển Anh nhập cuộc hứng khởi khi tiếp đón Ukraine. Họ tạo ra sức ép lớn về phía cầu môn đối thủ cũng phải chờ tới phút 37, "Tam sư" mới tìm được bàn thắng.

Từ quả tạt chính xác của Bukayo Saka bên cánh phải, Harry Kane chọn vị trí khôn khéo rồi dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái ở cự ly gần tung lưới Ukraine mở tỷ số trận đấu.

Đội tuyển Anh đánh bại Ukraine, Italy có được 3 điểm đầu tiên - 1
Saka tỏa sáng trong chiến thắng của Anh trước Ukraine (Ảnh: AP).

3 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đoàn quân HLV Southgate. Có bóng từ ngoài vòng cấm, Saka bình tĩnh xử lý vượt qua sự truy cản của Mykola Matvienko, trước khi khứa lòng đẳng cấp bằng chân trái đưa bóng găm thẳng vào góc cao cầu môn Ukraine.

Dẫn trước 2-0, đội tuyển Anh tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhiều cơ hội được thầy trò Gareth Southgate tạo ra trong hiệp 2, nhưng các pha dứt điểm của Kane, Saka hay Conor Gallagher đều thiếu chính xác

Tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội tuyển Anh được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu. "Tam sư" dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối và trong tháng 6 tới, đội tuyển Anh sẽ đối đầu Bắc Macedonia, Malta.

Đội hình thi đấu

Anh: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Chilwell, Henderson, Rice, Bellingham (Gallagher 86), Saka, Kane (Toney 81), Maddison (Grealish 86).

Bàn thắng: Kane (37'), Saka (40')

Ukraine: Trubin, Karavaev (Buyalskyi 61), Svatok, Matvienko, Mykolenko (Sobol 61), Stepanenko (Konoplyanka 90), Zinchenko, Malinovskyi, Sudakov, Mudryk (Tsygankov 61), Yaremchuk (Dovbyk 74).

Sau trận thua Anh 1-2 cách đây 3 ngày, Italy chịu nhiều áp lực trong chuyến hành quân đến sân của Malta. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Azzurri nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công, đẩy Malta phải co cụm phòng ngự bên phần sân nhà.

Đội tuyển Anh đánh bại Ukraine, Italy có được 3 điểm đầu tiên - 2
Italy giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Malta (Ảnh: AP).

Sức ép lớn được Italy cụ thể hóa ở phút 15, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Mateo Retegui bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Malta mở tỷ số trận đấu. Retegui là người ghi bàn vào lưới Anh cách đây 3 ngày.

13 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đoàn quân HLV Mancini. Sandro Tonali chuyền vào từ cánh trái và Matteo Pessina dứt điểm cận thành đơn giản hạ gục thủ thành chủ nhà, đưa tỷ số lên thành 2-0.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Roberto Mancini vẫn kiểm soát hoàn toàn cục diện, kiểm soát bóng hơn 70%, nhưng họ không tạo ra thêm được cơ hội nguy hiểm. Kết thúc trận đấu, Italy giành chiến thắng 2-0 chung cuộc.

Chiến thắng nhẹ nhàng trước Malta giúp Azzurri xếp thứ 2 sau tuyển Anh ở bảng C vòng loại Euro 2024 với 3 điểm. Trong tháng 6 tới, Italy không đá vòng loại Euro mà họ sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở bán kết UEFA Nations League.

Đội hình thi đấu

Malta: Bonello, Borg, Attard, Apap, Corbalan, Guillaumier, Yankam, Muscat, Mbong, Jones, Satariano.

Italy: Donnarumma, Emerson, Di Lorenzo, Romagnoli, Scalvini, Cristante, Pessina, Tonali, Politano, Retegui, Gnonto.

Bàn thắng: Retegui (15'), Pessina (27')

Theo Dân trí