Dỡ bỏ bức tường “tử thần” giữa Thủ đô
>> Liều mình đi qua bức tường sắp đổ giữa Thủ đô
Trước đó, PetroTimes có bài phản ánh về tình trạng nguy hiểm mà người tham gia giao thông tại ngõ 216 Định Công phải đối mặt khi phải di chuyển qua một bức tường có nguy cơ đổ sập, Ban quản lý dự án đã cho dỡ bỏ bức tường “tử thần” này.
Bức tường “tử thần” đã bị đập bỏ hoàn toàn
Theo đó, bức tường dài gần 30 mét đã bị đập bỏ hoàn toàn, phế thải xây dựng, vật liệu gây cản trở giao thông cũng đang được dọn dẹp.
Theo ông Nguyễn Công Hiệp, chủ tịch phường Định Công cho hay: tuyến đường trên nằm trong dự án Thoát nước cải thiện môi trường do Sở Xây dựng Hà Nội là chủ đầu tư. Dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào năm 2006, đến nay đã bước vào giai đoạn II.
Tuy nhiên, trong quá trình thi công ì ạch nên một số hạng mục công trình vẫn còn ngổn ngang, gây bức xúc cho dư luận. “Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân và báo chí, chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án, đề nghị họ khẩn trương vào cuộc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông”, ông Hiệp cho biết.
Ngõ 216 Định Công nối thông ra đường Giải Phóng, ngày ngày có hàng trăm lượt người đi qua.
Đây là con đường có lưu lượng, mật độ người tham gia giao thông khá đông, chính vì thế mà Ban quản lý dự án cũng đang khẩn trương tiến hành giải phóng mặt bằng để đảm bảo đúng tiến độ và không gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của người dân.
Nguyễn Hoan
Năng lượng Mới
-
Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
-
Quy hoạch điện VIII điều chỉnh: Phát triển tối đa các nguồn điện từ năng lượng tái tạo
-
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
-
Người lao động là "chiến sĩ tiên phong" trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo
-
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông phối hợp xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp