Công an Phú Yên nổ súng, rượt đuổi ô tô chở gỗ lậu hơn 50km

14:12 | 03/08/2011

598 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cuộc rượt đuổi của lực lượng liên ngành Công an và Kiểm lâm Phú Yên đối với ô tô 12 chỗ trên quốc lộ 1A suốt hơn 50km, đối tượng đã quyết tẩu thoát, tông đổ cả barie gác chắn tàu hỏa.

Ô tô chở 27 hộp gỗ bằng lăng tại hiện trường

Lúc 1h30′ ngày 2/8, Trung tá Ngô Văn Hải, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Phú Yên cùng một chiến sĩ công an khác đi xe gắn máy Honda 67 bám sát theo 2 ô tô 79H – 5270 và xe tải nhỏ (2,5 tấn) mang biển kiểm soát 81K – 8208 đi từ hướng huyện miền núi Sơn Hòa về TP Tuy Hòa theo quốc lộ 25 và tiếp tục di chuyển về hướng Bắc trên quốc lộ 1A. Từ tin báo nhận được trước đó, trên 2 xe này chở khối lượng lớn gỗ khai thác trái phép.

Khi đến ngã ba đường tránh quốc lộ 1A vào trung tâm TP Tuy Hòa thuộc địa phận thuộc thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, phát hiện đúng trên ô tô tải 81K – 8208 có chở gỗ thì lực lượng chức năng đã ra hiệu buộc dừng xe. Tuy nhiên, cả 2 xe trên đều tăng ga phóng nhanh để tẩu thoát. Lực lượng chức năng đã phải gọi điện cho Hạt kiểm lâm huyện Tuy An để hỗ trợ và vây bắt được ô tô tải 81K – 8208 tại cây xăng thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An). Riêng ô tô 79H – 5270 tiếp tục phóng xe bạt mạng về phía Bắc.

Ngay thời điểm chuẩn bị có tàu hỏa đi ngang quốc lộ 1A cách cây xăng chỉ 100m, người gác chắn đã kéo gác ngăn đường nhưng tài xế xe trên tông thẳng barie gác chắn và vượt sự truy bắt. Barie tại đây là loại barie sắt, kéo ngang trên đường ray. Tiếp sau đó, lực lượng liên ngành buộc phải tiếp tục đuổi theo với tốc độ cao và rất nguy hiểm. Đến dốc Vườn Xoài, thuộc thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, lực lượng liên ngành đã nổ 5 phát súng uy hiếp nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lao xe đi trong đêm. Phải đến dốc Gành Đỏ, thuộc xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu), lực lượng liên ngành mới chặn được ô tô 79H – 5270, nhưng tài xế đã bỏ xe tẩu thoát.

Qua kiểm tra, ô tô 79H – 5270 chở 27 hộp gỗ bằng lăng (thuộc nhóm 3), hiện chưa rõ danh tính tài xế; ô tô 81K – 8208, do Nguyễn Văn Em (29 tuổi, trú thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) điểu khiển chở 8 ster cành, nhánh lõi gỗ hương. Toàn bộ số gỗ trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đây được xem là vụ vận chuyển gỗ lậu mà các đối tượng ngoan cố nhất, đoạn đường mà lực lượng liên ngành phải truy đuổi dài nhất từ trước tới nay tại Phú Yên.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Sa