Chuyện vaccine ngừa Covid-19: EU ''ngậm bồ hòn làm ngọt'' với Nga?
Đồng thời, EU còn chẳng khác nào phải ''ngậm bồ hòn làm ngọt'', khi Nga thuận lợi tiếp tục cuộc chinh phục châu lục bằng vaccine Sputnik V. Phía Nga cho biết tới đây sẽ sản xuất loại vaccine này ở các nước thành viên EU như Italy, Tây Ban Nha, Pháp và cả Đức nữa.
![]() |
| Ảnh minh họa |
EU gặp khó khăn lớn về cung ứng vaccine phòng ngừa dịch bệnh ở hiện tại. Nguồn cung ứng loại vaccine của hãng Pfizer/Biontech (Pfizer của Mỹ và Biontech của Đức) không đủ. Loại vaccine AstraZeneca (do công ty của Anh và Thuỵ Điển hợp tác sản xuất) đang bị buộc ngừng sử dụng ở một số nước. Trung Quốc có vaccine sớm nhất nhưng EU chưa khi nào tính đến việc sử dụng vaccine của Trung Quốc. Loại vaccine Sputnik V của Nga được công nhận có hiệu ứng cao có thể so sánh với vaccine Pfizer/Biontech và AstraZeneca, nhưng EU chưa phê duyệt và nhiều khả năng sẽ không phê duyệt với lý do không hoàn toàn tin cậy loại vaccine này.
Quan điểm của EU về vaccine Sputnik V của Nga như thế, mà Nga lại tổ chức thành công việc sản xuất nó ở ngay trên lãnh thổ của không phải chỉ có một, mà tới tận một vài thành viên của EU thì đâu có khác gì chơi cú đòn đau vào thẳng thể diện và chiến lược sử dụng vaccine của EU.
Có thể thấy chiến lược vaccine của EU nói riêng và chiến lược ứng phó dịch bệnh của EU nói chung, hoàn toàn có bất cập về nội dung và không được tất cả các thành viên nghiêm chỉnh cùng thực hiện đầy đủ, cũng như EU hiện chưa giải quyết được thoả đáng vấn đề nhu cầu của các thành viên về vaccine.
Mối quan hệ giữa EU và Nga vốn không được tốt đẹp từ không ít năm nay. EU trừng phạt Nga cũng từ không ít năm nay. Vậy mà bây giờ có thành viên EU phải dựa cậy vào vaccine của Nga và thậm chí còn hợp tác với Nga để sản xuất vaccine trên lãnh thổ của họ. Nga càng thắng thế với vaccine Sputnik V thì áp lực buộc EU phải sớm phê chuẩn nó sẽ càng tăng. Như thế thì đã bẽ bàng lại càng thêm bẽ bàng.
Theo Kinh tế & Đô thị
-
Lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030
-
Trong quý II/2022, hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
-
"Vũ khí" đặc biệt trong cơ thể người có thể chống lại Omicron
-
Các loại vaccine hiện tại vẫn đủ hiệu quả để chấm dứt đại dịch
-
Hơn 1/3 trẻ em độ tuổi từ 12-17 đã được tiêm vắc xin Covid-19
-
Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
-
Sửa Luật Ngân hàng: Mở dư địa tăng trưởng, siết “van” an toàn hệ thống
-
Quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước để cơ cấu lại vốn
-
Trao quyền thực chất cho TP HCM để mở rộng không gian phát triển
-
Đề xuất ưu tiên thu hút dự án năng lượng sạch quy mô lớn để thúc đẩy đô thị xanh

