Chi nhánh Rosneft của Nga ở Đức bị tấn công mạng
Theo tường thuật của tờ Die Welt, vụ tấn công xảy ra trong đêm thứ Sáu rạng sáng thứ Bảy tuần trước nhằm vào một chi nhánh của Rosneft ở Đức. Tờ báo cho biết, cuộc tấn công mạng này đã không gây hậu quả gì cho Rosneft. Hệ thống của chi nhánh này bị ảnh hưởng nhưng cuộc tấn công dường như không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Rosneft.
Văn phòng Liên bang về Bảo mật Thông tin (BSI) Đức đã đề nghị giúp đỡ Rosneft để điều tra vụ việc. Đối mặt với sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng về năng lượng, BSI đã từng đưa ra cảnh báo cho các công ty khác trong lĩnh vực năng lượng.
Cuộc tấn công được cho là do nhóm tin tặc Anonymous thực hiện. Vụ việc được cho là có liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Đến nay, công ty con của Rosneft tại Đức và BSI không muốn đưa ra bình luận gì về vụ tấn công này.
Die Welt không phải là phương tiện truyền thông duy nhất đưa tin về vụ tấn công này. Der Spiegel, tạp chí điều tra, cũng đưa tin về cuộc tấn công mạng này. Der Spiegel cho biết thêm rằng Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) đã mở một cuộc điều tra.
Nh.Thạch
AFP
-
Kỳ VI: Trật tự thế giới đơn cực sụp đổ là tất yếu
-
Kỳ V: Trật tự thế giới đơn cực do Mỹ chi phối chỉ là “khoảnh khắc lịch sử”
-
Kỳ IV: Ông Joe Biden có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến tranh lớn
-
Kỳ III: Ông Joe Biden và cuộc bầu cử phức tạp, kịch tính nhất lịch sử
-
Kỳ II: Tổng thống Franklin Roosevelt - nhân vật trung tâm trong các sự kiện có ý nghĩa thời đại