Cảnh báo: H7N9 có thể lây từ người sang người

11:00 | 19/04/2013

518 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Một giới chức y tế hàng đầu của Trung Quốc cho biết dòng virus mới của cúm gia cầm (H7N9) có thể lây từ người này sang người khác, nhưng không nên lo sợ về việc xảy ra đại dịch.

 

 

>> Hiểm họa từ nuôi yến tự phát trong khu dân cư

>> Nỗi lo virus cúm A từ... chim trời

>> Tamiflu có thể ngăn chặn virus H7N9

>> Tập huấn điều trị cúm A/H7N9 tại khu vực phía Nam

Trung Quốc là một trong những nước có nguy cơ bộc phát cúm gia cầm ở mức cao

Ngày 18/4, Phùng Tử Kiện, Giám đốc Phòng Ứng phó Khẩn cấp của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Trung Quốc, cho biết trên lý thuyết việc lây từ người sang người của dòng virus cúm gia cầm H7N9 là có thể xảy ra, tuy rất hiếm khi.

Trung Quốc báo cáo 17 ca tử vong kể từ khi virus này được phát giác  gây bệnh cho người lần đầu tiên hồi tháng trước. Tổng cộng 82 người đã bị nhiễm bệnh, hầu hết là những người ở gần thành phố Thượng Hải.

Cho đến giờ người ta tin rằng virus này chỉ lây từ gia cầm và chim chóc sang người, làm cho sự lây lan bị hạn chế rất nhiều.

Nhưng các giới chức Trung Quốc cho biết 40% những người nhiễm bệnh dường như không có tiếp xúc với gia cầm.

Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận khám phá đó, nhưng cảnh báo rằng không có bằng chứng về “sự lây lan từ người sang người có tính chất lâu dài”.

Một ca bệnh được nhiều người chú ý là cái chết đầu tiên vì virus H7N9 của người đàn ông Trung Quốc 87 tuổi.

Một trong những người con trai của ông được xác nhận là nhiễm virus này nhưng đã bình phục. Một người con trai khác đã chết sau đó, nhưng nguyên do vẫn chưa được rõ.

Ông Phùng Tử Kiện cho biết giới hữu trách đang điều tra xem phải chăng “sự phô nhiễm dài ngày với người nhiễm bệnh có thể đưa tới sự lây lan từ người sang người”. Ông nói: “Chúng tôi vẫn đang phân tích kỹ lưỡng tìm hiểu đâu là những khả năng truyền bệnh chính, liệu có phải trước tiên virus truyền từ gia cầm sang người, rồi sau đó từ người sang người. Những người bệnh này có tiếp xúc với các sản phẩm nhiễm virus hay không”.

Ông nói thêm rằng có thể những người thân trong gia đình và những “nhóm người dễ bị thương tổn về mặt di truyền” là những có nhiều nguy cơ bị lây nhất.

Trung Quốc được xem là một trong những nước có nguy cơ bộc phát cúm gia cầm ở mức cao vì có số gia cầm nhiều nhất thế giới và gà vịt thường được nuôi gần người ở vùng nông thôn.

Nh.Thạch (Theo AFP)