Cận cảnh tàu săn ngầm hiện đại nhất thế giới đang thăm Đà Nẵng

19:43 | 31/07/2015

3,879 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petro Times) - Sáng 31/7, đội tàu của Hải quân Nga gồm tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev, tàu kéo SB-522 cùng tàu chở dầu Penhega đã cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 3 ngày (31/7-2/8). Trong đó, tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Panteleyev được đánh giá là một trong những tàu săn ngầm hiện đại nhất thế giới.

Tàu săn ngầm hiện đại nhất Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

Tàu săn ngầm hiện đại nhất Hải quân Nga thăm Đà Nẵng

Theo thông tin từ Sở Thông tin – Truyền thông TP Đà Nẵng, từ ngày 31/7 đến ngày 2/8, đội tàu 3 chiếc của Hải quân Nga sẽ đến thăm Đà Nẵng. Trong đó nổi bật là tàu săn ngầm Đô đốc Pantelev, đây được đánh giá là một trong những chiến hạm săn ngầm mạnh nhất thế giới hiện nay.

 Sáng 31/7, tại cầu cảng Tiên Sa đã diễn ra lễ đón đội tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5... Về phía Nga có Tổng lãnh sự Liên bang tại TP. Đà

Sáng 31/7, tại cầu cảng Tiên Sa đã diễn ra lễ đón đội tàu Hải quân Nga thăm Đà Nẵng. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Cục Đối ngoại-Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5... Về phía Nga có Tổng lãnh sự Liên bang tại TP. Đà Nẵng và đại tá A.V Potapov chỉ huy đội tàu.

2.	Tàu săn ngầm Đô đốc Panteleyevthuộc lớp tàu khu trục chống ngầm chuyên dụng Project 1155 Fregat (NATO định danh là Udaloy 1), là một trong những chiến hạm chống tàu ngầm mạnh hàng đầu thế giới hiện nay. Tàu dài 163 mét, rộng 19,3 mét, mớn nước 7,8 mét,

Tàu săn ngầm Đô đốc Panteleyev thuộc lớp tàu khu trục chống ngầm chuyên dụng Project 1155 Fregat (NATO định danh là Udaloy 1), là một trong những chiến hạm chống tàu ngầm mạnh hàng đầu thế giới hiện nay. Tàu dài 163 mét, rộng 19,3 mét, mớn nước 7,8 mét, lượng giãn nước 6.200 tấn, đầy tải 7.900 tấn.

3.	Tàu được đóng ở nhà máy đóng tàu Yantar(Kaliningrad) năm 1987, phục vụ trong Hải quân Nga từ ngày 1/5/1992. Tàu được trang bị động cơ COGAG 2 trục, 4 turbine khí với tổng công suất 89.000 kW (120.000 mã lực) cho tốc độ tối đa 35 hải lý/h (65 km/h); tầm

Tàu được đóng ở nhà máy đóng tàu Yantar (Kaliningrad) năm 1987, phục vụ trong Hải quân Nga từ ngày 1/5/1992. Tàu được trang bị động cơ COGAG 2 trục, 4 turbine khí với tổng công suất 89.000 kW (120.000 mã lực) cho tốc độ tối đa 35 hải lý/h (65 km/h); tầm hoạt động 10.500 hải lý (19.400 km,) thủy thủ đoàn 300 người.

4.	Tàu được trang bị hệ thống ra đa hiện đại, có thể phát hiện mục tiêu ở xa hàng trăm km, báo tín hiệu về phòng chỉ huy để lên phương án tác chiến.
Tàu được trang bị hệ thống ra đa hiện đại, có thể phát hiện mục tiêu ở xa hàng trăm km, báo tín hiệu về phòng chỉ huy để lên phương án tác chiến.
5.	Tàu săn ngầm Đô đốc Panteleyev được trang bị hỏa lực mạnh mẽ, với nhiều khí tài hiện đại. Trong ảnh là 4 phóng ngư lôi 533mm được bố trí 2 bên hông tàu về phía đuôi có thể bắn nhiều loại ngư lôi gồm: 53-65 (tầm bắn 18.000m, tốc độ 83km/h); 53-65K (tầm

Tàu săn ngầm Đô đốc Panteleyev được trang bị hỏa lực mạnh mẽ, với nhiều khí tài hiện đại. Trong ảnh là 4 phóng ngư lôi 533mm được bố trí 2 bên hông tàu về phía đuôi có thể bắn nhiều loại ngư lôi gồm: 53-65 (tầm bắn 18.000m, tốc độ 83km/h); 53-65K (tầm bắn 19.000m, tốc độ 83km/h); 53-65M (tầm bắn 22.000m, tốc độ 81km/h) cùng lắp đầu nổ nặng 307,6kg.

6.	Tàu còn được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 đạt tầm bắn 350m đến 5.800m, xuyên sâu xuống mặt nước 10-500m, hữu hiệu trong chống ngầm cự ly ngắn, đánh chặn ngư lôi hoặc có thể dùng để tấn công mục tiêu ven biển. Ngoài ra, tàu còn được tr

Tàu còn được trang bị 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 đạt tầm bắn 350m đến 5.800m, xuyên sâu xuống mặt nước 10-500m, hữu hiệu trong chống ngầm cự ly ngắn, đánh chặn ngư lôi hoặc có thể dùng để tấn công mục tiêu ven biển. Ngoài ra, tàu còn được trang bị tổ hợp RPK-3 Metel (4 đạn tên lửa bố trí 2 bên thượng tầng, với 4 đạn tên lửa chống tàu ngầm đạt tầm bắn 10-50km, xuyên sâu xuống mặt nước 20-500m, lắp đầu đạn hạt nhân hoặc ngư lôi AT-1 hoặc AT-2.

7.	Ngoài những vũ khí tác chiến tầm xa, chống ngầm. Tàu còn được trang bị những vũ khí dùng khi cận chiến trên mặt biển. Trong ảnh là2 pháo đầu hạm với cỡ nòng 100mm dùng khi cận chiến
Ngoài những vũ khí tác chiến tầm xa, chống ngầm. Tàu còn được trang bị những vũ khí dùng khi cận chiến trên mặt biển. Trong ảnh là 2 pháo đầu hạm với cỡ nòng 100mm dùng khi cận chiến
8.	.… và pháo xoay nòng, bố trí dọc theo thân tàu…
… và pháo xoay nòng, bố trí dọc theo thân tàu…
9.	Đi cùng tàu săn ngầm Đô đốc Panteleyev lần này còn có tàu kéo cứu hộ SB-522 thuộc Dự án 563 lớp Goryn, tàu được đưa vào sử dụng từ năm 1983, có lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn; chiều dài 63,5 m; chiều rộng 14,3 m; mớn nước 5,2 m. Tàu SB-522 được tran

Đi cùng tàu săn ngầm Đô đốc Panteleyev lần này còn có tàu kéo cứu hộ SB-522 thuộc Dự án 563 lớp Goryn, tàu được đưa vào sử dụng từ năm 1983, có lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn; chiều dài 63,5 m; chiều rộng 14,3 m; mớn nước 5,2 m. Tàu SB-522 được trang bị động cơ diesel 1 trục công suất 3.500 bhp, cho tốc độ 13,5 hải lý/h; thủy thủ đoàn 40 người và có thể chở thêm 18 hành khách.

Thanh Hiếu