Cận cảnh ca nô bị lật làm 9 người mất tích

17:25 | 04/08/2013

698 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiếc ca nô bị lật đã được kéo vào cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) để điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Sáng 4/8, ông Nguyễn Xuân Trạch, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP Vũng Tàu đã cùng với phóng viên các báo, đài lên thị sát chiếc ca nô gặp nạn.

Ông Trạch cho biết, chiếc ca nô mang số hiệu H29 chưa được đăng kiểm nhưng đã chạy chở khách. Cũng cần nói thêm, ca nô trên đang trong quá trình sửa chửa và chưa được cấp phép chạy lại. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra do Phạm Duy Phúc (SN 1958) làm thuyền trưởng và Nguyễn Văn Dương (SN 1985) làm thợ máy vận hành chiếc ca nô trên.    

Hình ảnh cận cảnh ca nô bị tai nạn:

Sáng 4/8, ca nô bị nạn được đưa vào cảng Đông Xuyên (phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu)

Lực lượng chức năng đang tát nước để đưa ca nô lên bờ.

Ca nô bị nạn nhìn từ trên cao xuống.

Bên hông ca nô bị nạn.

Ca nô bị lật làm hư hỏng phần trên mái tiếp giáp với thân.

Ổ khóa vẫn còn cắm chìa.

Bên trong ca nô bị nạn

2 túi xách của hành khách còn sót lại trên ca nô.

Những vật dụng cá nhân được tìm thấy.

Chiếc bàn chải đánh răng của hành khách mang theo.

Bình chữa cháy mini vẫn còn treo cố định cuối khoang ca nô.

H.Long