“Bụi đời Chợ Lớn” “chết” lần 2?!

11:00 | 07/07/2013

896 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Việc bản phim nháp với nội dung, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng còn rất sơ sài của “Bụi đời Chợ Lớn” bị phát tán trên mạng vừa qua được ví như là “cái chết” lần 2 của phim này!

Bụi Đời Chợ Lớn bị rò rỉ dù mang lệnh cấm chiếu vĩnh viễn

“Bụi đời Chợ Lớn”, một phim do Charlie Nguyễn đạo diễn, Hãng phim Chánh Phương và Hãng phim Thiên Ngân hợp tác sản xuất với kinh phí 14 tỉ đồng. Với kết luận bộ phim vi phạm Luật Điện ảnh Việt Nam, ngày 6/6 Cục Điện ảnh đã gửi văn bản đến Công ty Thiên Ngân không cho phép phổ biến phim "Bụi đời Chợ Lớn' dưới bất kỳ hình thức nào, yêu cầu Công ty Thiên Ngân không để lọt bộ phim Bụi đời Chợ Lớn ra thị trường.

Nhưng, ngày 5/7 vừa qua, bản phim nháp “Bụi đời Chợ Lớn” đã bị rò rỉ trên các trang mạng.

Được biết đây là bản dựng thứ 3, được đưa ra sau khi bản đầu tiên bị Cục Điện ảnh từ chối cấp phép và yêu cầu chỉnh sửa. Trong bản này, êkip làm phim đã thêm một số nội dung như thêm tuyến nhân vật công an và nhiều cảnh quay khác. Diễn viên Johnny Trí Nguyễn cho biết đó là bản phim rất hiếm, chỉ những cá nhân quan trọng của nhà sản xuất mới có.

Với êkip của bộ phim đổ nhiều tiền của và tâm huyết này thì việc bản nháp bị rò rỉ cũng như phim phải “chết” lần thứ 2. Bởi khi xem bản nháp này, nhiều khán giả đã bình luận chê phim vì nội dung, âm thanh, ánh sáng, màu sắc, hiệu ứng đặc biệt và tiết tấu khung hình đều rất kém. Đạo diễn phim Charlie Nguyễn phải thốt lên rằng: “Đây là một bản mà tôi không bao giờ muốn ai xem vì nó là một món ăn nấu chưa chín”. Chưa kể, phim bị rò rỉ trên mạng đã gây ra một tổn thất rất lớn của đoàn làm phim. Còn cái “chết” đầu tiên của phim này chính là việc phim bị cấm chiếu vĩnh viễn và cấm phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào không lâu trước đó.

Mặc dù “Bụi đời chợ Lớn” từng bị cấm chiếu nhưng đoàn phim này vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó phim sẽ được nhìn nhận lại sau những cố gắng chỉnh sửa. Vì thế việc bản nháp mà không quá 3 người quan trọng nhất trong nhà sản xuất mới có được bị tung lên mạng đã khiến cả êkip phải ngỡ ngàng. Có luồng dư luận cho rằng đó là sự vớt vát của nhà sản xuất khi phim nhận án cấm chiếu vĩnh viễn. Nhưng nghi án này nhanh chóng lộ sự vô lý bởi nếu thế thì nhà sản xuất phải tung bản hoàn chỉnh cho khán giả thưởng thức. Đó là chưa kể việc tung như thế thì phía nhà sản xuất phải đối mặt với các vấn đề pháp lý.

Việc bản nháp bị phát tán là thiệt hại lớn về uy tín và kinh tế cho nhà sản xuất

Hiện tại thì sự việc đổ dồn về giả thiết đó là hành vi phá hoại, vu khống của kẻ xấu với nhà sản xuất. Bởi bản phim “Bụi đời Chợ Lớn” đang được phát tán trên trang Youtube và các trang khác đã được người phát tán cố tình gắn tên Galaxy, tên giao dịch tiếng Anh của Công ty phim Thiên Ngân, đại diện hãng phim này cho biết đó là sự vu khống trắng trợn, không những làm ảnh hưởng đến uy tính mà còn gây thiệt hại về kinh tế rất lớn.

Theo nguồn tin mới nhất thì cơ quan điều tra đã xác định được người tình nghi là thủ phạm của vụ phát tán bản nháp phim “Bụi đời Chợ Lớn” vừa qua. Tuy nhiên vì cơ quan chức năng  đang trong quá trình điều tra, làm rõ nên các bên liên quan chưa tiết lộ danh tính, cũng như động cơ của người này.

Giới luật sư cho biết, người vi phạm phát tán phim bị cấm chiếu chỉ bị xử lý về hành chính chứ không bị xử lý về hình sự, do nội dung phim không thuộc loại văn hóa phẩm có nội dung chống phá Nhà nước và không phải văn hóa phẩm đồi trụy. Mức xử phạt là từ 20 - 30 triệu đồng. Những người nào sao chép để nhân bản bộ phim này cũng sẽ bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng. Và nhà sản xuất, đơn vị phát hành… cũng có thể khởi kiện người phát tán phim và yêu cầu bồi thường nếu có thiệt hại.

L.V

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan