Brazil "vô địch" World Cup 2018 về lương cầu thủ

09:03 | 11/06/2018

577 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đội bóng Nam Mỹ sẽ vượt qua Tây Ban Nha ở chung kết, nếu lấy lương trung bình cầu thủ làm tiêu chí đối đầu.
Brazil
Neymar và các đồng đội sở hữu lương trung bình cao nhất tại World Cup. Ảnh: AFP.

Tờ Sportsmail thực hiện một phân tích về World Cup 2018. Theo đó, họ lấy lương trung bình mỗi năm của các cầu thủ để biểu trưng cho sức mạnh của một đội bóng.

Thứ tự của các bảng đấu sẽ được quyết định bởi lương trung bình của cầu thủ. Ở vòng knock-out, đội nào có mức lương cao hơn sẽ chiến thắng.

Brazil là đội có lương trung bình cao nhất - 7,78 triệu USD - cho mỗi cầu thủ và dĩ nhiên đứng nhất bảng E. Đứng thứ hai là Tây Ban Nha, đội đứng nhất bảng B, với mức lương trung bình 7,34 triệu USD. Cũng ở bảng B, Bồ Đào Nha đứng nhì bảng dù sở hữu một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất là Cristiano Ronaldo. Nhà vô địch Euro 2016 có lương trung bình 4,94 triệu USD.

Lionel Messi là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại CLB thi đấu ở World Cup 2018. Ngôi sao người Argentina nhận 46,94 triệu USD mỗi năm tại Barca. Với sự góp mặt của Messi, Argentina đứng đầu bảng D với mức lương trung bình 6,76 triệu USD.

Bỉ đứng đầu bảng G với lương trung bình 7 triệu USD. Anh đứng nhì bảng với mức lương 5,62 triệu USD dù sở hữu Ngoại hạng Anh - giải đấu có giá trị cao nhất thế giới.

Pháp đứng nhất bảng C với lương trung bình 6,99 triệu USD. ĐKVĐ Đức nhất bảng F. Tuy nhiên, đội bóng của Joachim Low chỉ sở hữu lương trung bình 6,53 triệu USD. Bảng A và bảng H không sở hữu nhiều ngôi sao. Những đội đứng đầu về lương lần lượt là Uruguay (3,31 triệu USD) và Colombia (2,53 triệu USD).

Ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha, Pháp, Brazil, Bỉ, Tây Ban Nha, Argentina, Đức, Anh sẽ là những đội chiến thắng. Tại tứ kết, Pháp đả bại Bồ Đào Nha, Brazil thắng Bỉ, Tây Ban Nha loại Argentina và Đức vượt qua Anh. Brazil và Tây Ban Nha tiếp tục thắng ở bán kết. Cuối cùng, Neymar và đồng đội là những người nâng Cup vô địch.

Lương trung bình của các đội ở World Cup 2018 (theo USD)

Bảng A: Uruguay 3,31 triệu; Nga 1,88 triệu; Ai Cập 1,14 triệu; Ả Rập Xê Út 898 nghìn.

Bảng B: Tây Ban Nha 7,34 triệu; Bồ Đào Nha 4,94 triệu, Morocco 1,49 triệu; Iran 483 nghìn.

Bảng C: Pháp 6.99 triệu; Đan Mạch 1,64 triệu; Australia 872 nghìn; Peru 751 nghìn.

Bảng D: Argentina 6,76 triệu; Croatia 3,46 triệu; Nigeria 1,85 triệu; Iceland 992 nghìn.

Bảng E: Brazil 7,78 triệu; Serbia 2,17 triệu; Thụy Sỹ 2,15 triệu; Costa Rica 845 nghìn.

Bảng F: Đức 6,53 triệu; Mexico 2,11 triệu; Thụy Điển 1,7 triệu; Hàn Quốc 858 nghìn.

Bảng G: Bỉ 7 triệu; Anh 5,62 triệu; Tunisia 590 nghìn; Panama 201 nghìn.

Bảng H: Colombia 2,53 triệu; Ba Lan 2,27 triệu; Senegal 2,24 triệu; Nhật Bản 1,38 triệu.

VNE