BLV Quang Huy: "Không thể trách HLV Park khi tuyển Việt Nam thua trận"

11:32 | 08/10/2021

128 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nhận xét về trận thua của tuyển Việt Nam trước Trung Quốc, BLV Quang Huy khẳng định đây là thất bại đáng tiếc của đoàn quân HLV Park Hang Seo khi đã chơi tốt trong suốt hai hiệp đấu.

Đối đầu với đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ ba vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam chơi thận trọng trong hiệp đấu đầu tiên và giữ được kết quả hòa.

Nhưng sang hiệp hai, các học trò của HLV Park Hang Seo liên tiếp mắc sai lầm dẫn tới hai bàn thua ở phút 53 và phút 75. Lúc này, các cầu thủ tuyển Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ để có hai bàn thắng gỡ hòa ở phút 80 và 90 do công của hậu vệ Hồ Tấn Tài và tiền đạo Tiến Linh.

BLV Quang Huy: Không thể trách HLV Park khi tuyển Việt Nam thua trận - 1
Tuyển Việt Nam để thua tức tưởi ở phút bù giờ 95 dù đã cầm hòa 2-2 trong suốt 90 phút của trận đấu.

Đáng tiếc ở phút bù giờ 95, hàng thủ của tuyển Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm khi để tiền đạo Wu Lei phá bẫy việt vị dứt điểm tung lưới thủ thành Tấn Trường và ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2.

Bàn thua của tuyển Việt Nam ở những giây cuối cùng của trận đấu khiến nhiều chuyên gia bóng đá cũng như người hâm mộ "Rồng vàng" cảm thấy tiếc nuối. Chia sẻ với PV Dân trí, bình luận viên (BLV) Quang Huy cũng tỏ ra tiếc nuối với trận thua có phần "tức tưởi" của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam thua 2-3 trước Trung Quốc

Theo BLV Quang Huy, đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam đã chơi tốt, bởi xét về đẳng cấp thì Trung Quốc vẫn ở cửa trên. "Tuy nhiên, lối chơi của tuyển Việt Nam khiến Trung Quốc ít nhiều dành sự tôn trọng khi không dám pressing tầm cao, luôn thận trọng khi tuyển Việt Nam có bóng", BLV Quang Huy nhận định.

"Trung Quốc vẫn là đội bóng mạnh hơn, có nhiều cầu thủ chất lượng hơn, nhưng họ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi của tuyển Việt Nam. Tuyển Việt Nam lẽ ra không đáng phải thua ở trận đấu này.

Thực tế chúng ta để thua tình huống chứ không thua về thế trận. Nhìn chung các cầu thủ Việt Nam có tinh thần tốt dù bị dẫn trước hai bàn, lối chơi tổng thể là ổn", BLV Quang Huy nói thêm.

BLV Quang Huy: Không thể trách HLV Park khi tuyển Việt Nam thua trận - 2
Tiền vệ Hoàng Đức là điểm sáng của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Trung Quốc.

Ngoài việc chỉ ra nguyên nhân thất bại do những sai lầm trong tình huống, BLV Quang Huy cũng cho rằng việc thay người của HLV Park Hang Seo cũng góp phần khiến Việt Nam để mất cơ hội giành điểm ở trận đấu này.

"Chúng ta thấy hậu vệ trẻ Thanh Bình tương đối non để dẫn tới bàn thua ở phút bù giờ. Tấn Trường chơi ở trận này cũng chưa tốt, nhưng cũng không thể trách anh bởi đây là lỗi chung của hàng phòng ngự. Thực tế cũng không thể trách các cầu thủ, đúng như ông Park Hang Seo đã nhận trách nhiệm hết về mình ở phát biểu sau trận đấu", BLV Quang Huy nói.

BLV Quang Huy: Không thể trách HLV Park khi tuyển Việt Nam thua trận - 3
Quế Ngọc Hải đã chơi tốt nhưng không thể giúp đội nhà có điểm sau trận đấu với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, BLV Quang Huy cũng chỉ ra những cầu thủ chơi tốt ở trận đấu này là Hoàng Đức, Tiến Linh, Quang Hải và đội trưởng Quế Ngọc Hải. "Rõ ràng sân chơi ở vòng 12 đội mạnh nhất châu Á luôn chứa đựng sự nghiệt ngã. Việc sử dụng con người trên sân cũng giống như đánh bạc. HLV Park Hang Seo đã thành công khi tung Hồ Tấn Tài vào sân, nhưng lại sai khi thay Thanh Bình.

Cũng có thể Thành Chung chưa có thể lực tốt nhất nên ông muốn thử nghiệm hậu vệ trẻ. HLV là người rõ nhất phong độ của cầu thủ mình có, không thể trách ông ấy được. Dù chúng ta thua, nhưng chúng ta đã có thêm những bài học quý giá để tiếp tục trưởng thành hơn", BLV Quang Huy chốt lại.

BLV Quang Huy: Không thể trách HLV Park khi tuyển Việt Nam thua trận - 4

Theo Dân trí