Quảng Bình:

Bé 2 tuổi nuốt nhẫn vàng vào cổ họng

08:16 | 05/11/2014

743 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Cháu bé đòi mẹ tháo nhẫn ra cầm chơi rồi bỏ vào miệng, nuốt xuống cổ họng...

Ngày 4/11, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: vừa tiến hành gắp nguyên chiếc nhẫn vàng trong thực quản cháu Trần Văn Minh (SN 2012), trú tại xã Quảng Liên (huyện Quảng Trạch). Đây là một sự cố hy hữu hiếm thấy tại bệnh viện từ trước đến nay.

Phim X-quang chụp chiếc nhẫn vàng trong thực quản của cháu Minh

Được biết, trưa 4/11, khi đang chơi ở nhà, thấy chiếc nhẫn vàng mẹ đeo trên tay nên cháu Minh đòi lấy chơi cho bằng được, chiều con nên người mẹ đã tháo nhẫn ra để con chơi. Trong lúc chơi, do chưa biết gì nên cháu Minh đã bỏ chiếc nhẫn vào miệng nuốt xuống thực quản.

Sau khi nuốt chửng chiếc nhẫn, cháu Minh đã kêu khóc, đau tức vùng cổ nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu. Các bác sỹ đã nhanh chóng chụp phim X-quang và phát hiện một dị vật hình chiếc nhẫn nên đã khẩn trương tiến hành gắp ra.

Hiện tại cháu Minh đã ổn định sức khỏe và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trần Hùng