Bất lực nhìn cả khu dân cư sống cùng nước thải

21:31 | 16/10/2014

1,255 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Mặc dù đã xác định được nguyên nhân của tình trạng ùn ú nước thải tại khu 146 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội nhưng dường như chính quyền phường đang “bất lực” trong việc đưa ra phương án giải quyết.

>> Giữa Thủ đô, có một khu dân cư sống chung với nước thải

Phường Quán Thánh

Nước thải  ùn ứ tại khu 146 Quán Thánh hơn 1 năm qua.

Như PetroTimes đã thông tin, khoảng hơn 1 năm nay, 12 hộ dân sống tại khu 146 Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) phải sống chung với nước cống, không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh nhưng đến nay, tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía người dân, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh. Qua trao đổi, được biết phường Quán Thánh bị cản trở khi giải quyết những phản ánh của các hộ dân sống tại nhà 146.  

Ông Bùi Thanh Xuân - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh giải thích: “Ngày 8/8/2013 người dân gửi đơn lên phường, nội dung người dân phản ánh là có một đường ống thoát nước chảy ra phố Đặng Dung nhưng đã bị lấp. Người dân cho rằng nhà ông Minh tác động vào cống nên mới xảy ra tình trạng trên. Sau đó, chúng tôi đã kiểm tra và mời ông Minh lên làm việc nhưng ông này khẳng định không có cống ở dưới nền nhà. Ông này còn nói “Nhà tôi có sổ đỏ, có giấy phép xây dựng. Tôi không đồng ý đào lên xem có cống ở dưới nền nhà hay không”. 

Phường Quán Thánh

Ông Bùi Thanh Xuân.

Cũng theo lời ông Xuân, sau khi làm việc với gia đình ông Minh bất thành, UBND phường Quán Thánh đã làm việc với các cơ quan chức năng của quận tìm cách giải quyết nhưng các cơ quan này đều thống nhất rằng phải có hồ sơ pháp lý mới có thể giải quyết dứt điểm vụ việc.

“Chúng tôi không thể tự nhiên vào nhà ông Minh đào bới được vì ông này đang sử dụng đất hợp pháp. Biển số nhà 146 thuộc nhà nước quản lý nhưng khi chúng tôi hỏi Công ty phát triển nhà Hà Nội (nơi quản lý số nhà 146) thì họ bảo không có hồ sơ. Chính vì thế nên phường gặp khó khăn trong việc giải quyết phản ánh của bà con…”

Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng quận Ba Đình, UBND phường Quán Thánh đã trực tiếp xác minh đường ống dẫn nước thải tại nhà 146 và phía vỉa hè phố Đặng Dung. Nhưng lại vấp phải sự cản trở của gia đình ông Minh và một số người tự xưng là thương binh.

“Sau khi báo cáo UBND quận, chúng tôi xác định đường ống dẫn nước như lời bà con nói thì thấy bên trong có miệng cống. Nhưng khi chúng tôi xác định tại nhà ông Minh (phố Đặng Dung) thì ông này không hợp tác. Còn mời những người tự xưng là thương binh đến cản trở” – ông Xuân bức xúc.

Theo một thông báo do UBND phường Quán Thánh cung cấp thì sau nhiều lần họp bàn, quận Ba Đình đã có kết luận và đưa ra phương án giải quyết như sau:

“Giao Ủy ban nhân dân phường Quán Thánh vận động, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu tình hình không khiếu kiện vượt cấp và đề nghị các hộ dân nghiêm chỉnh chấp hành các giải pháp tạm thời giữ vệ sinh môi trường. vận động gia đình ông Nguyễn Xuân Minh hợp tác xác định rõ nguyên nhân gây ngập úng nước thải sinh hoạt.

Rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh của gia đình ông Minh đồng thời yêu cầu Thanh tra quận Ba Đình trả lời đơn thư của gia đình ông Minh và các hộ dân tại số 146 để ổn định tình hình khu vực”.

Phường Quán Thánh

Thông báo của Ủy ban nhân dân quận Ba Đình yêu cầu phường Quán Thánh giải quyết tình trạng ứ đọng nước thải tại số nhà 146 Quán Thánh

Về phương án giải quyết trong thời gian tới, ông Thanh khẳng định sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ pháp lý, kiến nghị lên UBND quận Ba Đình để có cách giải quyết tốt nhất.

“Tại thời điểm này, UBND quận đang yêu cầu chúng tôi phải tuyên truyền, vận động gia đình ông Minh và các gia đình nhà 146 này duy trì việc thoát nước tạm thời để bơm nước ra hệ thống chung của thành phố. Giải quyết việc tiêu thoát nước, tránh gây ô nhiễm môi trường và tiêu trùng khử độc trong khu vực nhà 146.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân nhà 146 không hợp tác và dỡ máy bơm đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân về vấn đề này. Còn việc có một lực lượng xưng là thương binh cản trở, chúng tôi đã có chủ trương làm việc với Sở, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để có phương pháp ứng phó, xử lý việc thương binh tham gia cản trở các cơ quan chức năng thi hành công vụ” – ông Xuân nói.

>> Giữa Thủ đô, có một khu dân cư sống chung với nước thải

Xuân Hinh