Bắt đầu xử vụ tranh chấp ngôi đền Preah Vihear

19:00 | 16/04/2013

721 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - Tòa án Công lý Quốc tế ICJ của Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu phiên xử vào hôm 15/4 ở La Hague, Hà Lan, để quyết định về vụ tranh chấp lãnh thổ giữa Campuchia với Thái Lan có liên quan tới ngôi đền cổ Preah Vihear.

 

Lính biên phòng Campuchia canh gác tại đền Preah Vihear trước khi họ rút khỏi khu vực này hồi năm 2012 

Ngôi đền 900 tuổi này nằm giữa biên giới hai nước và là trọng tâm của cuộc tranh chấp dành chủ quyền mà có lúc đưa tới cuộc giao tranh giữa quân đội Campuchia với Thái Lan. Vào tháng 2/2011, 10 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh chung quanh đền Preah Vihear, và những vụ xung đột về phía tây dọc theo biên giới hai nước vào tháng 4/2011 làm 18 người thiệt mạng.

Tình trạng căng thẳng đã giảm bớt hồi năm ngoái sau khi hai bên rút binh sĩ của mình ra khỏi khu vực và thay bằng cảnh sát và nhân viên bảo vệ.

Hồi năm 1962, Tòa án Công lý Quốc tế đã trao đền Preah Vihear cho Campuchia nhưng lại không xác định rõ ai làm chủ khu đất rộng 4,6 héc ta chung quanh đền.

Virachai Plasai, Đại sứ Thái Lan tại Hà Lan nói ông tin rằng cuộc tranh chấp về vấn đề đất đai chỉ nổi lên khi UNESCO trao tặng danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới cho đền Preah Vihear hồi năm 2007.

 Ông Virachai phát biểu: “Theo tôi, nguyên nhân thực sự của vấn đề là quyết định đơn phương của Campuchia muốn chỉ ghi tên của mình làm chủ Di sản Văn hóa Thế giới này. Trước đó, đã có kế hoạch để hai nước cùng đứng tên ngôi đền như một tài sản, trong lúc khu vực chung quanh nằm dưới chủ quyền của Thái Lan và rồi sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau quản lý khu vực này”.

Tranh chấp bắt nguồn từ các bản đồ vẽ dưới thời thuộc địa Pháp hồi đầu thế kỷ 20.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong, người hiện đang dẫn đầu phái đoàn Campuchia, nói ông muốn tòa ra một phán quyết công bằng. Ông Koy Kuong phát biểu: “Điều chúng tôi mong muốn là công lý được thực thi. Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì từ phía bên kia và chúng tôi cũng không muốn chúng tôi bị mất những phần mà chúng tôi sở hữu một cách hợp pháp”.

Theo dự kiến mãi tới tháng 9/2013 tòa mới ra phán quyết về vấn đề này.

Nh.Thạch (Theo AFP)