Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024

16:37 | 17/02/2024

480 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng ngày 17/2, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức họp mặt, tặng quà và tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) năm 2024.

Tham dự về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Chi cục Thủy sản, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá, cùng chính quyền địa phương và 300 ngư dân là chủ tàu cá, thuyền trưởng, tuyền viên trên địa bàn huyện Long Điền.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Tiểu phẩm tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tại chương trình, thông qua tiểu phẩm trên sân khấu, Ban tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) nhằm giúp cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), bảo vệ vùng biển, đặc biệt là không vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Ông Lâm Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Long Điền phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Lâm Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Long Điền cho biết, năm 2023, địa phương đã tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, tuyên truyền về IUU cho ngư dân để họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi đánh bắt hải sản trên biển. Địa phương duy trì và phát huy vai trò của Tổ phản ứng nhanh xử lý thông tin về tàu cá qua dữ liệu giám sát trên hệ thống của tỉnh; kịp thời xử lý hành vi vi phạm mất tín hiệu kết nối, vượt ranh giới trên biển nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng tàu cá khai thác IUU. Nhờ đó, năm 2023 ở huyện Long Điền đã không xảy ra trường hợp nào vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Báo cáo tình hình hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trong năm 2023, các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp phát, không báo cáo và không theo quy định trong năm 2024, Trung tá Phạm Thân Quyến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, huyện Long Điền thông tin: Từ đầu năm 2023 đến nay ở huyện xảy ra 86 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 10 ngày; 19 chủ/26 tàu cá vượt ranh giới trên biển. Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã xử phạt vi hành chính 14 vụ/18 cá nhân với số tiền gần 200 triệu đồng về nhiều hành vi vi phạm. Đơn vị lập danh sách 137 chủ tàu cá với 307 tàu có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác trái phép đưa vào diện theo dõi, quản lý đặc biệt. Đồng thời kiểm tra, kiểm soát, đăng ký, kiểm chứng cho 4.618 lượt tàu cá, trong đó 2.584 tàu cá xuất bến và hơn 2.000 tàu cá nhập bến.

Trung tá Phạm Thân Quyến cho biết thêm, hiện nay Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng triển khai đợt hoạt động cao điểm từ nay đến hết tháng 4/2024 nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân vi phạm IUU, đặc biệt vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, làm cơ sở để Ủy ban châu Âu (EC) xem xét gỡ thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Đến giữa tháng 2/2024, huyện Long Điền có 1.754 tàu thuyền, gồm 1.218 tàu trên 15m đánh bắt xa bờ. Năm 2023, ngư dân Long Điền khai thác 58.870 tấn hải sản. Hiện vẫn có 422 tàu cá khai thác thủy sản chưa gia hạn đăng kiểm, hết thời hạn đăng kiểm; 13 tàu cá chưa gắn thiết bị giám sát hành trình; 103 tàu cá “ba không”...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Ngư dân trao đổi, thảo luận tại chương trình.

Cũng tại chương trình, ngư dân đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác hải sản với lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lãnh đạo huyện Long Điền và đã được ghi nhận, trao đổi thống nhất để hỗ trợ bà con ngư dân yên tâm ra khơi bám biển cũng như nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp năm 2024
Trao tặng quà, động viên ngư dân yên tâm ra khơi bám biển.

Tại buổi họp mặt, trong không khí đầu xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo huyện Long Điền đã khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền pháp luật cho ngư dân và trao tặng 300 phần quà, gửi lời chúc đến các chủ tàu và ngư dân sức khỏe, chuẩn bị tinh thần và điều kiện vật chất, thiết bị đánh bắt tốt nhất cho chuyến vươn khơi đầu năm mới giành nhiều thắng lợi, đạt sản lượng cao, khởi đầu cho một năm khai thác thủy sản đạt kết quả tốt, đồng thời động viên ngư dân tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế và các quy định của pháp luật Việt Nam về khai thác hải sản, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Hồng Thắm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3