Arab Saudi lôi kéo đồng minh của Iran
![]() |
| Hoàng tử Arab Saudi Mohammed bin Salman và Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi |
Cuộc tấn công ngày 14/9 vào các cơ sở của Aramco tại Abqaiq và Khurais đã làm giảm một nửa sản lượng dầu thô của Arab Saudi, náo loạn thị trường năng lượng toàn cầu và gia tăng căng thẳng khu vực.
Mặc dù phiến quân Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên nhưng Riyadh và Washington, tiếp theo là Đức, Anh và Pháp, cáo buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Washington cho biết các cuộc tấn công có liên quan đến tên lửa hành trình từ Iran và những cuộc bắn phá này là "hành động chiến tranh".
Ngoài ra, đối mặt với các thông tin cho rằng các vụ nổ súng được bắn từ Iraq, Baghdad đã phủ nhận mọi liên quan đến các cuộc tấn công. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các cuộc tấn công đã được phát động từ Iraq.
Việc Aarab Saudi tranh thủ lúc này để gặp gỡ lãnh đạo Iraq là muốn lôi kéo Baghdad về phía mình. Iraq vốn không muốn đứng về phe nào trong các cuộc xung đột vùng Vịnh. Hiện chính quyền Baghdad rất khó xử trước hai đồng minh chính của mình là Iran và Hoa Kỳ.
Biểu hiện tình đoàn kết của Thủ tướng Iraq với Arab Saudi xuất hiện sau khi mối quan hệ ấm lên đều đặn giữa Baghdad và Riyadh, sau nhiều thập kỷ căng thẳng. Trong khi đó, Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Thamer al-Ghabdane đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Arab Saudi, Hoàng tử Abdelaziz ben Salman.
Arab Saudi đã cắt đứt quan hệ và đóng cửa biên giới với Iraq sau cuộc xâm lược Kuwait của Iraq, được Tổng thống Iraq Saddam Hussein tiến hành vào tháng 8/1990. Nhưng một loạt các chuyến thăm trong vài tháng qua đã cho thấy mối quan hệ giữa Badgdad và Riyadh đang được sưởi ấm trở lại, vào thời điểm Arab Saudi đang tìm cách chống lại sự hiện diện mạnh mẽ của Iran trong chính trường Iraq.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Trung Đông gây thiệt hại như thế nào cho ngành năng lượng?
-
Xung đột Mỹ với Iran đã phơi bày điểm yếu nào của ông Trump?
-
Iran tuyên bố không có cuộc đàm phán nào với Mỹ
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 20/4: Iran gia tăng các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz
-
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển nhưng thỏa thuận vẫn còn "xa vời"
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
