Nhiều tập đoàn dầu khí quốc tế rút nhân sự khỏi Iraq
![]() |
Sau loạt không kích của Mỹ nhằm vào Iran, một số tập đoàn năng lượng quốc tế đã sơ tán một phần nhân sự khỏi Iraq để đề phòng rủi ro. Hình minh hoạ |
Theo Reuters và TASS ngày 23/6, nhiều công ty dầu khí lớn đang hoạt động tại Iraq đã bắt đầu triển khai các biện pháp an toàn sau loạt tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran.
Eni xác nhận đã sơ tán một phần nhân viên
Tập đoàn dầu khí Eni (Ý) đã giảm số lượng nhân sự tại mỏ dầu khí Zubair ở miền nam Iraq. Người phát ngôn của Eni cho biết, động thái này nhằm phòng ngừa rủi ro sau các đợt không kích của Mỹ và Israel vào các mục tiêu chiến lược của Iran. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất mà phương Tây thực hiện nhằm vào Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Eni hiện vẫn theo dõi sát tình hình và duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền sở tại.
Lukoil vẫn duy trì hoạt động bình thường
Trong khi đó, công ty dầu khí Nga Lukoil không tiến hành sơ tán nhân viên. Thông tin này được xác nhận bởi Công ty Dầu khí Basra – doanh nghiệp nhà nước Iraq chịu trách nhiệm quản lý nhiều mỏ dầu ở khu vực phía nam. Trong thông cáo đăng trên Facebook, Basra Oil cho biết: “Lukoil không sơ tán nhân sự, toàn bộ đội ngũ vẫn làm việc bình thường tại các mỏ”. Cơ quan này cũng cho biết, việc sơ tán của một số công ty nước ngoài khác hiện chưa ảnh hưởng đến sản lượng khai thác.
BP và TotalEnergies cũng đã rút bớt nhân sự
Tương tự Eni, tập đoàn dầu khí BP (Anh) và TotalEnergies (Pháp) cũng đã sơ tán một phần nhân viên khỏi Iraq, theo Basra Oil. Tuy nhiên, cả hai công ty đều không công bố cụ thể số lượng nhân sự bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Chevron – một công ty khác đang hoạt động tại khu vực – từ chối đưa ra bình luận chi tiết, chỉ khẳng định an toàn cho nhân viên và cơ sở là ưu tiên hàng đầu.
Hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường
Dù có sự điều chỉnh về mặt nhân sự ở một số công ty, Basra Oil nhấn mạnh rằng, hoạt động khai thác dầu tại các mỏ liên quan vẫn diễn ra bình thường. Các mỏ này – đặc biệt là mỏ Zubair – được xem là tài sản chiến lược đối với nền kinh tế Iraq. Vì vậy, diễn biến trong thời gian tới sẽ tiếp tục được giới chuyên gia dầu khí toàn cầu theo dõi chặt chẽ, do có khả năng ảnh hưởng đến thị trường năng lượng quốc tế.
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
Reuters
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Gazprom mở rộng hiện diện ở châu Á
-
Chiến tranh Israel-Iran làm nổi bật sự suy giảm ảnh hưởng của Trung Đông đối với giá dầu
-
Giới lọc dầu Trung Quốc thận trọng trước căng thẳng Iran – Israel
-
Xung đột Israel - Iran và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu
-
Xung đột Israel - Iran khiến Trung Quốc xem xét lại dự án đường ống khí đốt với Nga
-
Tại sao Hàn Quốc vẫn phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông?
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Tin Thị trường: Giá dầu thế giới nhích tăng
-
Nga tăng cường xuất khẩu loại dầu thô được Trung Quốc ưa chuộng vào tháng 7