Ăn trộm bất thành, bỏ đồng bọn để thoát thân

10:41 | 21/01/2013

847 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Hai đối tượng đi trộm xe máy nhưng bị cảnh sát hình sự phát hiện, một tên rồ ga tẩu thoát. Tên trộm bị bỏ rơi chạy bộ khoảng 2 km nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của các trinh sát.

Ngày 21/1, cơ quan phường 11 (quận 10, TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ để chuyển lên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đối tượng dùng đoản bẻ khóa xe Future Neo.

Trước đó, lúc 15h20 ngày 20/1, một cảnh sát hình sự đặc nhiệm tuần tra trên đường Điện Biên Phủ thì hiện 2 đối tượng nghi vấn. Quan sát kỹ, các trinh sát phát hiện đối tượng đang dùng đoản bẻ khóa xe gắn máy Future Neo biển số 52U-9185 đậu tại góc đường Điện Biên Phủ - Ba Tháng Hai. Ngay lập tức, trinh sát này lao vào khống chế. Hai đối tượng chống cự quyết liệt.

Tên trộm bị đồn bọn… bỏ rơi sau vụ trộm bất thành.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm liền móc súng để trấn áp đối tượng. Một tên trộm thấy vậy liền leo lên xe rồ ga bỏ lại đồng bọn để thoát thân. Tên trôm bị bỏ rơi buộc phải chạy bộ qua những con đường.

Tên trộm chạy bộ thục mạng qua trên tuyến đường dài khoảng 2 km. Đến trước con hẻm 131 đường Ba Tháng Hai (phường 11, quận 10), đối tượng lủi vào nhà dân để lẩn trốn. Lúc này, trinh sát đuổi bắt tên trộm cũng vừa chạy đến và được người dân “chỉ điểm” vị trí đối tượng đang ẩn nấp. Ngay sau đó, trinh sát ập vào và khống chế thành công tên trộm.

Tang vật tên trộm dùng để bẻ khóa xe máy.

Tại Công an phường 11, đối tượng khai tên Hồ Anh Phượng Em (SN 1985, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5). Qua sưu tra, tên Em từng có 2 tiền án về tội “trộm cắp tài sản” và cũng mới ra tù chưa được bao lâu. Tang vật thu được gồm 1 chuôi đoản dài 15 cm, 2 đầu đoản dài 8 cm và 1 điện thoại di động hiệu Nokia.

Cũng trong tối cùng ngày, nạn nhân là chị Võ Thị Thùy Dương đã mang xe “suýt bị trộm” lên công an phường để trình báo. Đối tượng trộm bỏ chạy hiện đã được cơ quan chức năng xác định danh tính và xe gắn máy làm phương tiện đi trộm mang biển số 59K1 – 258.46.

Vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Hưng Long