Ba người ăn trộm nửa tấn chó trong một đêm

11:41 | 15/09/2020

154 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Nguyễn Bửu Lộc, 38 tuổi, cùng hai đồng phạm trung bình một đêm bắt trộm 400-500 kg chó, bán cho các nhà hàng.

Lộc từng có 7 tiền án và tiền sự cấu kết với Trịnh Anh Tú, 52 tuổi, Vi Văn Quyết, 44 tuổi, lập nhóm ăn trộm chó. Sắm kích điện cùng dao kiếm, nỏ cao su, nhóm Lộc chọn thời điểm từ 22h đến 4h sáng hôm sau để gây án.

Trên các tuyến đường ở huyện Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa, chúng dùng kích điện để bắt trộm các con chó. Nếu bị người dân phát hiện, chúng chống trả.

2833-tang-v-7632-1600141682
Tang vật vụ án. Ảnh: Quang Huy.

Sau thời theo dõi, rạng sáng 13/9, Công an thị xã Thái Hòa bắt quả tang Lộc cùng đồng phạm đang trộm chó tại địa bàn. Liên quan vụ án, Nguyễn Hữu Hiếu, 18 tuổi, cũng bị bắt ngay sau đó. Tại nhà các nghi can, cảnh sát thu tang vật thu 50 con chó, tổng trọng lượng một tấn; 3 xe máy, kích điện, dao kiếm và nhiều vật dụng gây án.

Công an xác định, bình quân một đêm nhóm của Lộc trộm 400-500 kg chó, bán Hiếu và các nhà hàng, thu 25-30 triệu đồng.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra.

Theo Vnexpress.net

Trộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng, mang đi bán... 13 triệu đồngTrộm cổ vật trị giá 350 triệu đồng, mang đi bán... 13 triệu đồng
Hà Nội: Lắp camera, bọc sắt bảo vệ 34 cây sưa đỏ “đắt hơn vàng”Hà Nội: Lắp camera, bọc sắt bảo vệ 34 cây sưa đỏ “đắt hơn vàng”
Nghi phạm lấy 750 triệu đồng sau khi sát hại nhà sưNghi phạm lấy 750 triệu đồng sau khi sát hại nhà sư