Tin tức ANTT ngày 11/11: Nam thanh niên đi ăn cưới bị chém nhầm tử vong

06:07 | 12/11/2019

338 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Nam thanh niên đi ăn cưới bị chém nhầm tử vong; Nghi án cha liên tục hiếp dâm con gái 13 tuổi; Triệt phá đường dây tín dụng đen lãi suất gần 5.500%/năm ... là những tin tức an ninh trật tự (ANTT) chính trên địa bàn cả nước ngày 11/11.  

Nam thanh niên đi ăn cưới bị chém nhầm tử vong

Nạn nhân là anh H.V.T (SN 1991, ở Lâm Đồng). Hai nghi phạm được xác định là Trần Văn Tuấn và Đinh Văn Trung (SN 1993, cùng trú tại Văn Tự, Thường Tín, Hà Nội).

tin tuc antt ngay 1111 nam thanh nien di an cuoi bi chem nham tu vong
Hiện trường vụ án mạng

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về nợ nần nên Tuấn và Trung có hiềm khích với anh L.Q.H. (SN 2000). Đến khoảng 13h30 ngày 9/11, sau khi uống rượu về Tuấn và Trung mang theo hung khí tới cửa hàng kinh doanh xe máy cũ của anh H. tại thôn Nguyên Hanh.

Tại đây, cả hai lao vào tấn công một nhóm thanh niên ngồi trong quán. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn cầm hung khí đâm anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Được biết, anh T. ra Hà Nội ăn cưới bạn, khi đang ngồi chơi tại cửa hàng trên thì bất ngờ bị đâm tử vong.

Nghi án cha liên tục hiếp dâm con gái 13 tuổi

Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ việc bé gái 13 tuổi trình báo bị cha ruột ép quan hệ nhiều lần trong thời gian dài.

Theo trình báo của nạn nhân (bé gái 13 tuổi), từ năm 2018, cha ruột cháu là ông B.V.V. (45 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) bắt đầu cưỡng hiếp cháu tại nhà riêng.

Đến ngày 8/11, người cha này tiếp tục kêu con gái vào phòng nhưng cháu bé kiên quyết không chịu và bỏ nhà đi. Đến trưa 10/11, bé gái đến trình báo vụ việc với Công an huyện Long Hồ.

Được biết, ông V. từng có vợ nhưng sinh sống ở nơi khác. Cách đây hơn 10 năm, ông V. trở về địa phương sinh sống với người khác rồi có một người con gái (nạn nhân). Do hoàn cảnh khó khăn nên ông V. vừa được chính quyền địa phương cất cho một căn nhà mới. Ông V. sống ở bằng nghề làm thuê.

Triệt phá đường dây tín dụng đen lãi suất gần 5.500%/năm

Sáng 11/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa tạm giữ hình sự 7 người liên quan hoạt động tín dụng đen.

Cụ thể, lúc 18h ngày 8/11, tại một quán cà phê thuộc phường Đông Khê (Ngô Quyền, TP Hải Phòng), lực lượng công an bắt quả tang 7 người đang giao dịch, thu tiền vay họ góp của chị Đặng Thị T. (tỉnh Lâm Đồng).

Bước đầu điều tra và đấu tranh với những người trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng làm rõ: Trước đó, chị Đặng Thị T. cần tiền làm ăn nên vay 50 triệu đồng của Phạm Minh Đức (SN 1996, ở quận Lê Chân).

Khi đến thời hạn, chị T. không có tiền trả thì được Đức giới thiệu đồng bọn cho chị T. đến vay để trả. Bằng thủ đoạn này, chúng đưa chị T. sa vào “vòng xoáy” vay - trả nợ mà không thể dứt. Chúng buộc chị phải chấp nhận mức lãi suất thấp nhất là 178%/năm đến mức cao nhất là 5.475%/năm để thu lời bất chính.

Đến thời điểm hiện tại, chị T. đã trả cho nhóm đối tượng trên hơn 300 triệu đồng, còn nợ cả gốc lẫn lãi hơn 1 tỷ đồng không còn khả năng thanh toán.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tạm giữ hình sự đối với 7 người trên để tiếp tục điều tra.

Triệt phá ổ nhóm trộm chó do một phụ nữ gần 70 tuổi cầm đầu

Ngày 11/11, Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa triệt phá một ổ nhóm trộm chó hoạt động rất chuyên nghiệp trên địa bàn và bước đầu đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra.

tin tuc antt ngay 1111 nam thanh nien di an cuoi bi chem nham tu vong
Ổ nhóm trộm chó bị Công an huyện Thọ Xuân triệt xóa

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trịnh Thị Tình (SN 1950, ngụ khu 3, thị trấn Thọ Xuân), Đỗ Ngọc Dương (SN 1994, ngụ thôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa), Nguyễn Văn Giáp (SN 1994, ngụ xã Xuân Vinh), Nguyễn Tất Khoa (SN 1996, ngụ xã Xuân Vinh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1988, ngụ xã Xuân Vinh), tất cả cùng ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong số này Trịnh Thị Tình gần 70 tuổi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Theo hồ sơ, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện ổ nhóm trộm chó này hoạt động có nghi vấn, tinh vi và manh động, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và bức xúc trong quần chúng nhân dân nên đã lập án đấu tranh.

Đến ngày 10/11, Công an huyện Thọ Xuân đã quyết định phá án, bắt giữ 5 đối tượng trên. Tại chỗ, công an thu giữ 12 con chó có tổng trọng lượng gần 2 tạ, nhiều công cụ, phương tiện dùng để trộm cắp như kích điện, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia các loại, băng dính đen, xe máy...

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm này khai nhận ngoài lần thực hiện hành vi trộm cắp vào rạng sáng ngày 10/11, ổ nhóm này đã nhiều lần trộm cắp chó trên địa bàn huyện và các huyện lân cận như Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy. Mỗi ngày nhóm "cẩu tặc" này trộm khoảng 150 kg chó các loại.

Nhóm trộm tài sản của người nước ngoài sa lưới

Chiều 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Huế và Công an thị xã Hương Thủy điều tra làm rõ và bắt giữ băng nhóm trộm cắp tài sản của người nước ngoài.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Bi (SN 2000, trú tại thị xã Hương Trà); Tôn Thất Anh (SN 2000) và Lê Văn Hóa (SN 1999, cùng trú tại thị xã Hương Thủy).

Tối ngày 6/11, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đột nhập căn nhà ở thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy do ông John Richard (quốc tịch Australia) đang thuê ở để lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone 6, 1 ĐTDĐ Samsung, 1 Macbook và 5.500 đô la Australia. Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Trong lúc 3 đối tượng Bi, Anh và Hóa đang tìm cách tiêu thụ tài sản trộm cắp tại TP Đà Nẵng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

P.V (Tổng hợp)

tin tuc antt ngay 1111 nam thanh nien di an cuoi bi chem nham tu vong

Tin tức ANTT ngày 9/11: Nữ giúp việc treo cổ ở ban công tầng 3

Con trai dùng súng sát hại bố đẻ; Nữ giúp việc treo cổ ở ban công tầng 3; Bắt nhóm đối tượng dùng ô tô trộm chó... là những tin tức an ninh trật tự (ANTT) chính trên địa bàn cả nước ngày 8/11.