9 quốc gia tham dự ngày hội khinh khí cầu tại Festival Huế 2016
Đây là lần đầu tiên Ngày hội được diễn ra tại Việt Nam. Ngày hội Khinh khí cầu quy tụ 9 khinh khí cầu của 9 quốc gia là Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines và đại diện duy nhất của Việt Nam là Hãng hàng không Vietjet.
Mỗi quốc gia sẽ đem đến một khinh khí cầu cao 25m, rộng 18m, trọng lượng tối đa 300kg. Theo kế hoạch, lịch bay của ngày hội sẽ diễn ra vào các ngày 4 và 5/5 với hai khung giờ bay, buổi sáng từ 5 giờ 30 phút - 8 giờ và buổi chiều từ 17 giờ - 18 giờ 30 phút. Cự ly bay 5 km, độ cao tối đa 150 m.
![]() |
| Lắp ráp thử các khinh khí cầu |
Các khinh khí cầu sẽ xuất phát bay tại sân Hàm Nghi (bên trong kinh thành Huế), ha cạnh tại 3 vị trí là xã Phú Mỹ (H.Phú Vang), phường Tứ Hạ (TX.Hương Trà), phường Hương Long (TP Huế).
Du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh của Kinh thành Huế, sông Hương, núi Ngự và các vùng phụ cận từ độ cao 150m trên địa hình. Ngoài ra, Ban tổ chức còn dành riêng khu vực tại bãi bay để phục vụ trẻ em khuyết tật và những người lớn tuổi có cơ hội ngắm nhìn những hình ảnh rực rỡ sắc màu của khinh khí cầu trên bầu trời.
![]() |
| Khinh khi cầu được bay thử trên bầu trời Huế |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và là Trưởng ban tổ chức Festival Huế lần thứ IX – 2016, ông Nguyễn Dung khẳng định đây là một hoạt động quốc tế và xã hội hóa, góp phần quan trọng cho Festival Huế năm nay.
Thiên Ân
-
Thích thú check-in khinh khí cầu tại Tuần lễ Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2024
-
Thưởng thức nghệ thuật truyền thống xứ sở Kim Chi tại Huế
-
Nghệ sĩ bốn phương khuấy động đường phố Huế
-
Lễ hội Ánh sáng: Hành trình sáng tạo đầy cảm xúc
-
Nhiều ca sĩ nổi tiếng hội tụ tại đêm nhạc “Đối thoại Trịnh Công Sơn - Tình yêu tìm thấy”
-
Quốc hội thông qua Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng
-
Cần cơ chế "vượt trội" để bứt phá phát triển năng lượng trong giai đoạn mới
-
Quốc hội đánh giá cao dấu ấn điều hành của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
-
Việt Nam - Lào ký kết hợp tác phát triển chuỗi công nghiệp và năng lượng
-
Thủ tướng: Logistics phải tăng trưởng hai con số, trở thành trụ cột của nền kinh tế hiện đại


