203 khẩu súng nhập lậu qua cửa khẩu Nội Bài

15:12 | 17/12/2011

571 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
  Lực lượng Hải quan của sân bay đã phát hiện 203 khẩu súng hơi tháo rời giấu trong nhiều vali của 9 hành khách người Việt.

Tối 16/12, ông Đào Văn Liên, Chi cục trưởng cục Hải quan sân bay Nội Bài cho biết: Khoảng 9h30 tại điểm làm thủ tục xuất nhập cảnh kiểm tra hành lý của hành khách trên chuyến bay số hiệu SU 541 từ Matxcova (Liên bang Nga) về Hà Nội, lực lượng Hải quan của sân bay đã phát hiện 203 khẩu súng hơi tháo rời giấu trong nhiều vali của 9 hành khách người Việt.

Ngay lập tức, lực lượng an ninh sân bay đã yêu cầu 9 đối tượng để là rõ nguồn gốc số súng trên.

Các đối tượng được làm rõ, gồm: Vũ Thị Kim Huyền (31 tuổi, ở Hà Nội) mang 22 khẩu; Vũ Khánh Hà (21 tuổi, ở Hà Nội) mang 20 khẩu và 2 báng súng; Lê Hồng Nhung (24 tuổi, ở Hà Nội) mang 23 khẩu; Vũ Kim Cường (58 tuổi, ở Hà Nội) mang 22 khẩu; Lê Thị Thu Hạnh (41 tuổi, ở Hà Nội) mang 23 khẩu; Hoàng Văn Tuấn (38 tuổi, ở Hà Nội) mang 19 và 9 báng súng; Lê Xuân Hồng (53 tuổi, ở Hà Nội) mang 23 khẩu; Võ Thị Thu Hà (41 tuổi, ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) mang 17 khẩu và 11 bộ nòng hơi; Nguyễn Song Toàn (25 tuổi, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mang 23 khẩu.

203 khẩu súng khi qua cửa khẩu Nội Bài đã bị cơ quan an ninh sân bay phát hiện.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Phó đội trưởng Hành lý nhập, người trực tiếp kiểm tra, phát hiện số súng trên cho biết: tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số súng nên đã lập biên bản tạm giữ.

Các đối tượng khai nhận đã mua số súng trên với giá hơn 100 USD/ khẩu tại Cộng hòa Séc rồi bay quá cảnh sang Nga về Việt Nam. Đa số các đối tượng đều nhận mua về làm quà, mua hộ hay cầm hộ về mà không biết ở Việt Nam quản lý chặt loại súng hơi dùng để săn bắn này.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

T. M