10 sự kiện nổi bật ngày 23/7

19:00 | 23/07/2015

902 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng 23/7, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật thứ hai về các biện pháp cải cách khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để mở đường cho việc giải ngân gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro...
 Sáng 23/7/2015, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2015); Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Sáng 23/7/2015, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2015); Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và họp Nội các chung Việt Nam – Thái Lan lần thứ 3. Sáng 23/7/2015, tại Toà nhà Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 3. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và họp Nội các chung Việt Nam – Thái Lan lần thứ 3. Sáng 23/7/2015, tại Toà nhà Chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ 3. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Sáng 23/7/2015, tại Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ khánh thành khu điều trị 9 tầng và đưa vào sử dụng với thiết kế 480 giường (thực kê trên 700 giường bệnh) thuộc 15 khoa điều trị nội trú. Bệnh viện đã được trang bị nhiều hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại nhằm giải quyết triệt để vấn đề quá tải trong nhiều năm qua, chấm dứt việc bệnh nhân nằm ghép theo đúng cam kết của Bộ Y tế với Chính phủ. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam điôxin nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Sáng 23/7/2015, tại Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức Lễ khánh thành khu điều trị 9 tầng và đưa vào sử dụng với thiết kế 480 giường (thực kê trên 700 giường bệnh) thuộc 15 khoa điều trị nội trú. Bệnh viện đã được trang bị nhiều hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại nhằm giải quyết triệt để vấn đề quá tải trong nhiều năm qua, chấm dứt việc bệnh nhân nằm ghép theo đúng cam kết của Bộ Y tế với Chính phủ. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm, tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện là thương binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam điôxin nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7). Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
: Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), sáng 23/7/2015, tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Trong ảnh: Quang cảnh lễ truy điệu. Ảnh: K GỬI –TTXVN
Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), sáng 23/7/2015, tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Trong ảnh: Quang cảnh lễ truy điệu. Ảnh: K GỬI –TTXVN
:  Cây cầu Long Biên (Hà Nội) đang được đại trùng tu toàn bộ với kinh phí trên 300 tỷ đồng. Dự án khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1 sẽ tiến hành gia cố, bảo đảm an toàn cầu, phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020. Trong đợt đại tu lần này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ sửa chữa, gia cố dầm, hai làn tránh xe, bọc vật liệu chống gỉ cho phần trụ... đây là dự án gia cố, khôi phục cầu Long Biên lớn nhất từ trước đến nay. Mục tiêu của đợt sửa chữa này đảm bảo giao thông, vận tải đường sắt an toàn đến năm 2020. Dự án triển khai từ tháng 4/2015 và sẽ hoàn thành ngày 31/12/2015. Trong ảnh: Công nhân đang sửa chữa nâng cấp tuyến đường sắt trên cầu. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Cây cầu Long Biên (Hà Nội) đang được đại trùng tu toàn bộ với kinh phí trên 300 tỷ đồng. Dự án khôi phục cầu Long Biên giai đoạn 1 sẽ tiến hành gia cố, bảo đảm an toàn cầu, phục vụ vận tải đường sắt đến năm 2020. Trong đợt đại tu lần này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ sửa chữa, gia cố dầm, hai làn tránh xe, bọc vật liệu chống gỉ cho phần trụ... đây là dự án gia cố, khôi phục cầu Long Biên lớn nhất từ trước đến nay. Mục tiêu của đợt sửa chữa này đảm bảo giao thông, vận tải đường sắt an toàn đến năm 2020. Dự án triển khai từ tháng 4/2015 và sẽ hoàn thành ngày 31/12/2015. Trong ảnh: Công nhân đang sửa chữa nâng cấp tuyến đường sắt trên cầu. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Ngày 22/7, tại Jeddah, Quốc vương Saudi Arabia Salman (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) đang trong chuyến thăm Saudi Arabia trong nỗ lực giải tỏa những quan ngại của đồng minh về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 hôm 14/7 vừa qua. Tại cuộc gặp, Quốc vương Salman cho biết Saudi Arabia ủng hộ thỏa thuận hạt nhân trên, tuy nhiên bày tỏ nghi ngại về việc thực thi một cách hiệu quả thỏa thuận lịch sử này. AFP-TTXVN
Ngày 22/7, tại Jeddah, Quốc vương Saudi Arabia Salman (phải) có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) đang trong chuyến thăm Saudi Arabia trong nỗ lực giải tỏa những quan ngại của đồng minh về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 hôm 14/7 vừa qua. Tại cuộc gặp, Quốc vương Salman cho biết Saudi Arabia ủng hộ thỏa thuận hạt nhân trên, tuy nhiên bày tỏ nghi ngại về việc thực thi một cách hiệu quả thỏa thuận lịch sử này. AFP-TTXVN
:   Sáng 23/7, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật thứ hai về các biện pháp cải cách khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để mở đường cho việc giải ngân gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro (96 tỷ USD), vốn vô cùng cấp thiết đối với Athens hiện nay. Dự luật cải cách thứ hai được thông qua với hơn 200 nghị sĩ ủng hộ trong Quốc hội Hy Lạp gồm 300 thành viên. Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu trước khi Quốc hội bỏ phiếu. AFP/TTXVN
Sáng 23/7, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật thứ hai về các biện pháp cải cách khắc khổ theo yêu cầu của các chủ nợ quốc tế để mở đường cho việc giải ngân gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ euro (96 tỷ USD), vốn vô cùng cấp thiết đối với Athens hiện nay. Dự luật cải cách thứ hai được thông qua với hơn 200 nghị sĩ ủng hộ trong Quốc hội Hy Lạp gồm 300 thành viên. Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras phát biểu trước khi Quốc hội bỏ phiếu. AFP/TTXVN
Nhân viên an ninh và y tế Ai Cập cho biết, ít nhất 15 người trong đó có 2 trẻ em đã thiệt mạng, 4 người hiện vẫn mất tích, 6 người được cứu sống sau khi một chiếc tàu chở hàng va chạm với phà chở 25 người trên sông Nile ngày 23/7. Cảnh sát đã bắt giữ chủ tàu chở hàng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà. AFP/TTXVN
Nhân viên an ninh và y tế Ai Cập cho biết, ít nhất 15 người trong đó có 2 trẻ em đã thiệt mạng, 4 người hiện vẫn mất tích, 6 người được cứu sống sau khi một chiếc tàu chở hàng va chạm với phà chở 25 người trên sông Nile ngày 23/7. Cảnh sát đã bắt giữ chủ tàu chở hàng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà. AFP/TTXVN
Ngày 22/7, ít nhất 50 người thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành tại miền Bắc Cameroon và Đông Bắc Nigeria. Tại Cameroon, hai vụ tấn công liên tiếp nhằm vào khu chợ trung tâm ở Maroua và vùng Hausa gần đó do hai bé gái “dưới 15 tuổi” tiến hành, làm 11 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Trong khi đó, cùng ngày, tại thành phố Gombe của Nigeria đã xảy ra các vụ nổ liên tiếp tại hai trạm xe bus Dadin Kowa và Dukku, làm 42 người thiệt mạng. Trong ảnh: Nhân viên an ninh chuyển thi thể nạn nhân vụ đánh bom kép tại Maroua, bắc Cameroon ngày 22/7. AFP/TTXVN
Ngày 22/7, ít nhất 50 người thiệt mạng trong các vụ tấn công được cho là do phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram tiến hành tại miền Bắc Cameroon và Đông Bắc Nigeria. Tại Cameroon, hai vụ tấn công liên tiếp nhằm vào khu chợ trung tâm ở Maroua và vùng Hausa gần đó do hai bé gái “dưới 15 tuổi” tiến hành, làm 11 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Trong khi đó, cùng ngày, tại thành phố Gombe của Nigeria đã xảy ra các vụ nổ liên tiếp tại hai trạm xe bus Dadin Kowa và Dukku, làm 42 người thiệt mạng. Trong ảnh: Nhân viên an ninh chuyển thi thể nạn nhân vụ đánh bom kép tại Maroua, bắc Cameroon ngày 22/7. AFP/TTXVN
Ngày 22/7, một bản viết tay kinh Koran cổ trên 2 tấm da dê  đã được các nhà khoa học thuộc trường đại học Birmingham, Anh xác định niên đại từ thời nhà tiên tri Mohammed ở đầu thế kỷ thứ 7 và là một trong những cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới. Trong ảnh: Các nhà khoa học xác định niên đại cuốn kinh Koran cổ tại trường Đại học Birmingham, Anh. AFP-TTXVN
Ngày 22/7, một bản viết tay kinh Koran cổ trên 2 tấm da dê đã được các nhà khoa học thuộc trường đại học Birmingham, Anh xác định niên đại từ thời nhà tiên tri Mohammed ở đầu thế kỷ thứ 7 và là một trong những cuốn kinh Koran cổ nhất thế giới. Trong ảnh: Các nhà khoa học xác định niên đại cuốn kinh Koran cổ tại trường Đại học Birmingham, Anh. AFP-TTXVN

TTXVN