10 sự kiện nổi bật ngày 21/8

19:00 | 21/08/2015

1,563 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 21/8, Tổng thống Park Geun-Hye đã tới thăm một căn cứ quân sự quan trọng ở Yongin, gần thủ đô Seoul để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc. 

10 sự kiện nổi bật ngày 20/8

10 sự kiện nổi bật ngày 20/8

Sáng 20/8/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngài Kim Myong Gil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam, đến trình Quốc thư.

10 sự kiện nổi bật ngày 21/8
Ngày 21/8, tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã tham dự và chủ trì hội thảo "Phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030". Tại hội thảo, đại diện các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã trình bày, phân tích những tiềm năng thế mạnh cũng như những tồn tại hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vừa qua đồng thời tập trung thảo luận đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự Hội nghị. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
27-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-2
Ngày 21/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, giáo dục đào tạo và du lịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của Quảng Ninh, đồng thời chia sẻ với tỉnh và ngành than trong công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm về giao thông để thúc đẩy kinh tế phát triển gắn kết với các địa phương trong khu vực… Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
24-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-3
Ngày 20-21/8/2015, các quan chức kinh tế cấp cao đến từ 10 nước thành viên ASEAN đã nhóm họp tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 47 AEM 47 và các Hội nghị liên quan sẽ diễn ra từ ngày 22-25/8 tới. Trong hai ngày Hội nghị, các bên tham dự đã tập trung thảo luận việc hoàn tất xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015, Tầm nhìn kinh tế đến năm 2025, hiệp định thương mại tự do, hội nhập kinh tế và các vấn đề sẽ được bàn thảo tại Hội nghị AEM 47 và các Hội nghị liên quan. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị trù bị quan chức kinh tế cấp cao ASEAN. Ảnh: Kim Dung- TTXVN
22-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-4
Trong 2 ngày 21 - 22/8/2015, tại Ninh Bình diễn ra Hội nghị Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam lần thứ 17 (Bộ Y tế) với sự tham gia của chuyên gia đầu ngành lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) và y học hạt nhân trong toàn quốc và quốc tế. Tại Hội nghị, các chuyên gia sẽ trình bày 86 báo cáo chuyên đề mũi nhọn về chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp, bệnh lý gan mật, tiểu khung, tuyến vú, thần kinh; chẩn đoán hình ảnh bệnh lý tim mạch, máu, thần kinh; điện quang can thiệp, CĐHA điều trị trong y học hạt nhân ung bướu... Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
20-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-5
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hơn 4 năm qua, huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân ngày một đi lên. Tuy cách xa đất liền 56 hải lý và điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng cả 3 xã trên đảo Phú Quý đều được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Tam Thanh là xã đầu tiên trên huyện đảo vừa được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới, trong khi đó xã Long Hải cũng đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và xã Ngũ Phụng cũng đã đạt 15/19 tiêu chí. Phú Quý đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” trong năm 2015. Trong ảnh: Đội tàu đánh bắt xa bờ của huyện đảo Phú Quý. Ảnh : Nguyễn Thanh- TTXVN
18-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-6
Ngày 21/8, Tổng thống Park Geun-Hye đã tới thăm một căn cứ quân sự quan trọng ở Yongin, gần thủ đô Seoul để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc. Chuyến thăm bất ngờ này được thực hiện trong bối cảnh vừa diễn ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên và miền Bắc đe dọa sẽ có những hành động quân sự nếu miền Nam không ngừng các buổi phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng dọc theo tuyến biên giới chung. Cùng ngày Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho các lực lượng hỗn hợp ở tiền tuyến bước vào tình trạng chiến tranh, bắt đầu từ 17 giờ địa phương (8h30' GMT) cùng ngày. Trong ảnh: Bà Park Geun-Hye nói chuyện với các quan chức quân đội trong chuyến thăm căn cứ quân sự ở Yongin. AFP/TTXVN
16-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-7
Ngày 20/8, tại Athens, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Prokopis Pavlopoulos, đồng thời kêu gọi tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, nhiều khả năng vào ngày 20/9 tới. Một trong những lý do cho quyết định trên được Thủ tướng Tsipras đưa ra là Quốc hội hiện nay không thể giúp Chính phủ Hy Lạp có được đa số và không tạo nên một Chính phủ đoàn kết dân tộc. Ngay chính các Nghị sĩ đảng SYRIZA cầm quyền đã không bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch cải cách và thắt chặt chi tiêu nhằm đổi lấy gói cứu trợ quốc tế mới, giúp Hy Lạp vượt qua khủng hoảng, thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ. Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras gặp Tổng thống Prokopis Pavlopoulos. AFP/TTXVN
15-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-8
Ngày 20/8, Trung Quốc và Nga bắt đầu giai đoạn hai cuộc tập trận hải quân chung thường niên mang tên “Joint Sea-2015” ở khu vực vịnh Peter Đại đế, vùng biển ngoài khơi Clerk Cape và biển Nhật Bản. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 28/8 với sự tham gia của 22 tàu chiến của hai nước, tập trung vào kỹ năng ứng phó khẩn cấp trong các tình huống phức tạp. Trong ảnh: (tư liệu) Hải quân Nga và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận “Joint Sea-2015” giai đoạn I ngày 21/5/2014. THX/TTXVN
10-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-9
Đêm 20/8, Israel đã triển khai 5-6 cuộc không kích và nã pháo vào các căn cứ quân đội Syria tại Cao nguyên Golan nhằm đáp trả việc một loạt rocket rơi xuống miền bắc Israel. Tổ chức Giám sát Nhân quyền tại Syria (SOHR) cho biết một binh sĩ Syria thiệt mạng và 7 binh sĩ bị thương trong các cuộc không kích trên. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin trực thăng của Israel đã bắn rocket nhằm vào hai tòa nhà chính quyền địa phương ở khu vực Quneitra của Syria tại Cao nguyên Golan, gây hư hại đáng kể. Động thái trên diễn ra sau khi có 4 quả rocket bắn từ phần lãnh thổ do Syria kiểm soát ở Golan, sang khu vực mà Israel chiếm đóng ở đây cũng như vùng Galilee ở miền bắc, song không gây thương vong. Trong ảnh: Khói bốc lên sau các vụ nã pháo ở cao nguyên Golan ngày 20/8. THX/TTXVN
08-10-su-kien-noi-bat-ngay-21-8-10
Căng thẳng tại Ukraine chưa có dấu hiệu lắng dịu khi Kiev thông báo ít nhất 4 binh sĩ Chính phủ đã thiệt mạng và 14 người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng li khai miền Đông ngày 20/8. Trong khi đó, lực lượng này cáo buộc quân đội Ukraine đang chuẩn bị tấn công vào Donetsk. Trong một diễn biến liên quan, Phó đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Andrei Rudenko ngày 20/8 cáo buộc Ukraine đã trì hoãn vô thời hạn việc giải quyết vấn đề qui chế đặc biệt của Donbass, trái với yêu cầu của thỏa thuận Minsk. Trong ảnh: Binh sĩ Ukraine gác tại chốt quân sự gần làng Troitske, vùng Lugansk ngày 20/8. AFP/TTXVN

TTXVN