10 sự kiện nổi bật ngày 20/7

19:00 | 20/07/2015

933 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 20/7, Mỹ và Cuba đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước. 
10 sự kiện nổi bật ngày 19/7
Ngày 20/7, tỉnh Bình Định và Hội Gặp gỡ Việt Nam đã khởi công xây dựng Tổ hợp không gian khoa học tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Dự và phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Tổ hợp không gian khoa học tại Bình Định có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Khoa học làm cho thế giới thay đổi vì vậy bất kỳ một nước nào, một ngành hay lĩnh vực nào đều cần chú trọng đến sự phát triển của khoa học - công nghệ. Đất nước ta muốn phát triển nhanh và bền vững cần tạo ra môi trường sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ, khơi dậy niềm say mê khoa học của nhân dân, nhất là giới trẻ.Tổ hợp không gian khoa học gồm các công trình chính: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học, Đài quan sát thiên văn phổ thông. Tổ hợp được qui hoạch xây dựng trên tổng diện tích hơn 4 ha với tổng vốn đầu tư hơn 171,1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2017 tổ hợp này sẽ hoàn thành.  Trong ảnh:  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu khởi công Tổ hợp không gian khoa học. Ảnh: Hoàng Kha – TTXVN
Ngày 20/7, tỉnh Bình Định và Hội Gặp gỡ Việt Nam đã khởi công xây dựng Tổ hợp không gian khoa học tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Dự và phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Tổ hợp không gian khoa học tại Bình Định có ý nghĩa đặc biệt đối với tỉnh Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Khoa học làm cho thế giới thay đổi vì vậy bất kỳ một nước nào, một ngành hay lĩnh vực nào đều cần chú trọng đến sự phát triển của khoa học - công nghệ. Đất nước ta muốn phát triển nhanh và bền vững cần tạo ra môi trường sáng tạo, phát triển khoa học – công nghệ, khơi dậy niềm say mê khoa học của nhân dân, nhất là giới trẻ. Tổ hợp không gian khoa học gồm các công trình chính: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học, Đài quan sát thiên văn phổ thông. Tổ hợp được qui hoạch xây dựng trên tổng diện tích hơn 4 ha với tổng vốn đầu tư hơn 171,1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2017 tổ hợp này sẽ hoàn thành. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu khởi công Tổ hợp không gian khoa học. Ảnh: Hoàng Kha – TTXVN
Ngày 20/7, Đại hội Đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại CHDCND Lào lần thứ hai đã diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn. Đại hội đã thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi của Tổng hội, Nghị quyết của Đại hội, Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ I (2009-2015) và chương trình hành động của Tổng hội trong nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Hội khoá II gồm 23 đồng chí, trong đó, ông Nguyễn Duy Trung được bầu làm Chủ tịch Tổng hội. Trong ảnh: Ban Chấp hành Tổng hội khóa II nhiệm kỳ 2015-2019 ra mắt. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Ngày 20/7, Đại hội Đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại CHDCND Lào lần thứ hai đã diễn ra tại thủ đô Viêng Chăn. Đại hội đã thông qua Dự thảo điều lệ sửa đổi của Tổng hội, Nghị quyết của Đại hội, Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ I (2009-2015) và chương trình hành động của Tổng hội trong nhiệm kỳ 2015-2019 và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Hội khoá II gồm 23 đồng chí, trong đó, ông Nguyễn Duy Trung được bầu làm Chủ tịch Tổng hội. Trong ảnh: Ban Chấp hành Tổng hội khóa II nhiệm kỳ 2015-2019 ra mắt. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Từ 7 giờ sáng 20/7, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E) - Đơn vị quản lý và khai thác thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây triển khai cân tự động nhằm phát hiện xe quá tải tại các trạm thu phí Long Phước và Dầu Giây. Đến 9 giờ sáng, tại trạm thu phí Long Phước đã phát hiện 8 phương tiện chở hàng quá tải trên tổng số 100 lượt xe tải lưu thông qua đây. Trong ảnh: Cân xe tự động tại làn số 1 trạm thu phí Long Phước. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Từ 7 giờ sáng 20/7, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VEC E) - Đơn vị quản lý và khai thác thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây triển khai cân tự động nhằm phát hiện xe quá tải tại các trạm thu phí Long Phước và Dầu Giây. Đến 9 giờ sáng, tại trạm thu phí Long Phước đã phát hiện 8 phương tiện chở hàng quá tải trên tổng số 100 lượt xe tải lưu thông qua đây. Trong ảnh: Cân xe tự động tại làn số 1 trạm thu phí Long Phước. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Ngày 20/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Trình bày về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, ông Sebartian Eckardt, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi với mức tăng tổng sản phẩm quốc nội ước đạt 6,28% trong nửa đầu của năm 2015. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của Việt Nam trong vòng 5 năm qua. Sự phục hồi này chủ yếu nhờ kết quả hoạt động tích cực trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, quá trình phục hồi kinh tế vẫn chưa đồng đều.  Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất linh phụ kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (vốn đầu tư của Hàn Quốc) tại khu Công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
Ngày 20/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam công bố Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Trình bày về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, ông Sebartian Eckardt, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi với mức tăng tổng sản phẩm quốc nội ước đạt 6,28% trong nửa đầu của năm 2015. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của Việt Nam trong vòng 5 năm qua. Sự phục hồi này chủ yếu nhờ kết quả hoạt động tích cực trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, quá trình phục hồi kinh tế vẫn chưa đồng đều. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất linh phụ kiện điện tử tại Công ty TNHH Doosung Tech Viet Nam (vốn đầu tư của Hàn Quốc) tại khu Công nghiệp Lương Sơn (Hòa Bình). Ảnh: Danh Lam - TTXVN
Ngày 20/7, Mỹ và Cuba đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước. Như vậy lần đầu tiên kể từ năm 1961, quốc kỳ của Cuba sẽ được treo trên đại sứ quán mới được nâng cấp của La Habana tại Washington, tọa lạc tại vị trí cách Nhà Trắng chỉ vài bước chân. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ chủ trì buổi lễ đánh dấu việc nâng cấp phái bộ ngoại giao này vào lúc 10 giờ 30 (14 giờ 30 GMT) ngày 20/7. Trong một động thái mang tính lịch sử nữa, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau đó cùng ngày sẽ chính thức tiếp ông Rodriguez trước khi hai quan chức tổ chức họp báo chung vào lúc 13 giờ 45 (17 giờ 45 GMT). Trong ảnh: Trụ sở Văn phòng Lợi ích của Mỹ tại thủ đô La Habana, nơi sẽ là trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. AFP/TTXVN
Ngày 20/7, Mỹ và Cuba đã chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước. Như vậy lần đầu tiên kể từ năm 1961, quốc kỳ của Cuba sẽ được treo trên đại sứ quán mới được nâng cấp của La Habana tại Washington, tọa lạc tại vị trí cách Nhà Trắng chỉ vài bước chân. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ chủ trì buổi lễ đánh dấu việc nâng cấp phái bộ ngoại giao này vào lúc 10 giờ 30 (14 giờ 30 GMT) ngày 20/7. Trong một động thái mang tính lịch sử nữa, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sau đó cùng ngày sẽ chính thức tiếp ông Rodriguez trước khi hai quan chức tổ chức họp báo chung vào lúc 13 giờ 45 (17 giờ 45 GMT). Trong ảnh: Trụ sở Văn phòng Lợi ích của Mỹ tại thủ đô La Habana, nơi sẽ là trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. AFP/TTXVN
Trong một động thái được cho là bước đi đầu tiên để thực hiện thỏa thuận đổi cải cách khắc khổ lấy cứu trợ, từ ngày 20/7, Hy Lạp bắt đầu áp dụng tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một loạt hàng hóa và các dịch vụ. Theo đó, mức thuế này sẽ tăng từ 13% lên 23%. Cũng trong ngày 20/7, hệ thống các ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa trở lại sau 3 tuần ngừng hoạt động (từ ngày 29/6), theo đó mỗi người được phép rút tiền tối đa 420 euro/tuần trong mỗi lần rút (thay vì chỉ được rút tối đa 60 euro/ngày như trước đây). Tuy nhiên, phần lớn các biện pháp kiểm soát vốn vẫn được duy trì, bao gồm cả việc ngừng các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và ngừng mở tài khoản mới. Trong ảnh: Người dân Hy Lạp xếp hàng rút tiền tại chi nhánh Ngân hàng quốc gia ở thủ đô Athens ngày 20/7. AFP/TTXVN
Trong một động thái được cho là bước đi đầu tiên để thực hiện thỏa thuận đổi cải cách khắc khổ lấy cứu trợ, từ ngày 20/7, Hy Lạp bắt đầu áp dụng tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một loạt hàng hóa và các dịch vụ. Theo đó, mức thuế này sẽ tăng từ 13% lên 23%. Cũng trong ngày 20/7, hệ thống các ngân hàng Hy Lạp sẽ mở cửa trở lại sau 3 tuần ngừng hoạt động (từ ngày 29/6), theo đó mỗi người được phép rút tiền tối đa 420 euro/tuần trong mỗi lần rút (thay vì chỉ được rút tối đa 60 euro/ngày như trước đây). Tuy nhiên, phần lớn các biện pháp kiểm soát vốn vẫn được duy trì, bao gồm cả việc ngừng các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và ngừng mở tài khoản mới. Trong ảnh: Người dân Hy Lạp xếp hàng rút tiền tại chi nhánh Ngân hàng quốc gia ở thủ đô Athens ngày 20/7. AFP/TTXVN
Ngày 19/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã bắt đầu chuyến công du ba nước Israel, Saudi Arabia và Jordan, nhằm giải tỏa những quan ngại của các đồng minh về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được giữa Iran và các cường quốc hồi tuần trước. Dự kiến, Bộ trưởng Carter sẽ gặp người đồng cấp Israel Moshe Yaalon trong ngày 20/7 và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu  vào ngày 21/7, trước khi đến Saudi Arabia và Jordan để tham vấn về ảnh hưởng của thỏa thuận hạt nhân Iran đồng thời đánh giá tiến triển trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Tel Aviv ngày 20/7. AFP/TTXVN
Ngày 19/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã bắt đầu chuyến công du ba nước Israel, Saudi Arabia và Jordan, nhằm giải tỏa những quan ngại của các đồng minh về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được giữa Iran và các cường quốc hồi tuần trước. Dự kiến, Bộ trưởng Carter sẽ gặp người đồng cấp Israel Moshe Yaalon trong ngày 20/7 và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 21/7, trước khi đến Saudi Arabia và Jordan để tham vấn về ảnh hưởng của thỏa thuận hạt nhân Iran đồng thời đánh giá tiến triển trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Tel Aviv ngày 20/7. AFP/TTXVN
Ngày 20/7, tại thủ đô Dakar của Senegal, nhà cựu độc tài Cộng hòa Chad Hissene Habre được đưa ra xét xử công khai với tội danh chống lại loài người tại phiên tòa đặc biệt do Liên minh châu Phi (AU) thành lập. Cựu độc tài Hissene Habre, 72 tuổi, bị bắt giam tại Senegal từ tháng 6/2013. Theo các tổ chức nhân quyền khu vực và quốc tế, đã có hơn 40.000 người thiệt mạng do sự đàn áp tàn bạo trong 8 năm ông Hissene Habre cầm quyền (từ giữa năm 1982- 1990). Trong ảnh (tư liệu): Cựu độc tài Hissene Habre tại tòa án Dakar, Senegal ngày 3/6/2015. AFP/TTXVN
Ngày 20/7, tại thủ đô Dakar của Senegal, nhà cựu độc tài Cộng hòa Chad Hissene Habre được đưa ra xét xử công khai với tội danh chống lại loài người tại phiên tòa đặc biệt do Liên minh châu Phi (AU) thành lập. Cựu độc tài Hissene Habre, 72 tuổi, bị bắt giam tại Senegal từ tháng 6/2013. Theo các tổ chức nhân quyền khu vực và quốc tế, đã có hơn 40.000 người thiệt mạng do sự đàn áp tàn bạo trong 8 năm ông Hissene Habre cầm quyền (từ giữa năm 1982- 1990). Trong ảnh (tư liệu): Cựu độc tài Hissene Habre tại tòa án Dakar, Senegal ngày 3/6/2015. AFP/TTXVN
Ngày 19/7, đã có ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite và các đồng minh tiến hành vụ đánh bom khu vực Dar Saad ở phía Bắc thành phố Aden, miền Nam Yemen. Nguồn tin từ các quan chức giấu tên cho biết các nạn nhân thiệt mạng đều là dân thường và cuộc tấn công từ phiến quân đã khiến hàng trăm người dân phải chạy khỏi Dar Saad. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Yemen bị thương trong một cuộc giao tranh với phiến quân Houthi tại thành phố Aden ngày 16/7. AFP/TTXVN
Ngày 19/7, đã có ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite và các đồng minh tiến hành vụ đánh bom khu vực Dar Saad ở phía Bắc thành phố Aden, miền Nam Yemen. Nguồn tin từ các quan chức giấu tên cho biết các nạn nhân thiệt mạng đều là dân thường và cuộc tấn công từ phiến quân đã khiến hàng trăm người dân phải chạy khỏi Dar Saad. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Yemen bị thương trong một cuộc giao tranh với phiến quân Houthi tại thành phố Aden ngày 16/7. AFP/TTXVN

TTXVN