10 sự kiện nổi bật ngày 17/8

19:00 | 17/08/2016

290 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 17/8, Thổ Nhĩ Kỳ công bố hai sắc lệnh khẩn sa thải 2.360 sĩ quan cảnh sát và hàng trăm công nhân viên quốc phòng và nhân viên Cơ quan Công nghệ thông tin và truyền thông (BTK) vì liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7
10 su kien noi bat ngay 178 466416

Ngày 17/8/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trong bộ máy còn nhiều cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực; cơ chế chính sách, thủ tục hành chính còn thiếu minh bạch, chưa hoàn toàn công khai và đặc biệt là dân "kêu" còn nhiều. Môi trường đầu tư có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn còn yếu kém, chưa so được với các nước phát triển ở ASEAN. Thủ tướng cho rằng biện pháp quan trọng nhất để khắc phục tình trạng này là khâu cán bộ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416

Ngày 17/8/2016, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (giai đoạn 2011 - 2015), ký kết Chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2016 - 2020). Trong ảnh: Ký kết Chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2016 - 2020) giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Ủy ban Dân tộc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội ra quân tập trung kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện uống rượu, bia tham gia giao thông ngay tại khu vực gần các nhà hàng, quán rượu bia vào các giờ cao điểm từ 11 giờ đến 14 giờ, từ 16 giờ đến 21 giờ. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông Đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tạm giữ các phương tiện của người vi phạm ngày 17/8. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416
Ngày 17/8, tại mỏ vàng Đắk Sa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH vàng Phước Sơn đã tiến hành khởi động lại hoạt động khai thác vàng, chính thức đưa mỏ vàng Đắk Sa quay lại hoạt động sau hơn 2 năm tạm dừng sản xuất. Mỏ vàng Đắk Sa được xem là mỏ vàng lớn tại Việt Nam hiện nay với trữ lượng ước tính khoảng 30 tấn vàng. Khi đưa vào hoạt động trở lại, công suất khai thác và chế biến của nhà máy có thể đạt 18.000 tấn quặng/tháng. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra dây chuyển tuyển vàng. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN
10 su kien noi bat ngay 178 466416

Ngày 16/8, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cung cấp cho Quốc hội nước này một số tài liệu liên quan đến cuộc điều tra việc bà Hillary Clinton sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để xử lý việc công khi bà còn đương chức Ngoại trưởng Mỹ. Trong một tuyên bố, FBI cho biết đã cung cấp "một số tài liệu liên quan" cho một số ủy ban Quốc hội phụ trách điều tra vấn đề này. Tuyên bố nhấn mạnh số tài liệu nói trên chứa các "thông tin bí mật và nhạy cảm" và do đó, việc công bố bất kỳ nội dung nào cần có sự nhất trí của FBI. Trong ảnh: Bà Hillary Clinton phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử ở Commerce City, Colorado, Mỹ ngày 3/8. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416

Ngày 17/8, Thổ Nhĩ Kỳ công bố hai sắc lệnh khẩn sa thải 2.360 sĩ quan cảnh sát và hàng trăm công nhân viên quốc phòng và nhân viên Cơ quan Công nghệ thông tin và truyền thông (BTK) vì liên quan tới cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua. Nội dung thông cáo bao gồm cả quyết định đóng cửa đơn vị truyền thông TIB và một quyết định khác nêu rõ tổng thống sẽ là người bổ nhiệm trực tiếp các lãnh đạo của các lực lượng vũ trang. Trước hai sắc lệnh này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng ban hành vài sắc lệnh sa thải hàng nghìn nhân viên an ninh và ra lệnh đóng cửa hàng nghìn trường học tư nhân, cơ quan từ thiện và nhiều thể chế khác tình nghi liên quan tới phong trào Gulen. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Tayyip Erdogan gặp lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara ngày 29/7. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416

Ngày 17/8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã trao công hàm phản đối cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo liên quan vụ việc các tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Đây là sự phản đối trực tiếp đầu tiên của một thành viên nội các Nhật Bản đối với Trung Quốc liên quan những hoạt động gần đây của tàu Trung Quốc quanh quần đảo trên. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại cuộc họp báo ở Davao (Philippines) ngày 11/8. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416

Ngày 16/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết các máy bay ném bom cường kích Tu-22M3 và tiêm kích Su-34 của Nga sau khi tập trung tại căn cứ không quân Hamedan của Iran nạp bom, đã đồng loạt tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố Jabhat Al-Nusra ở 3 tỉnh thành phố của Syria gồm Aleppo, Deir Ezzor và Idlib. Các cuộc không kích đã phá hủy "5 kho chứa vũ khí, đạn dược và nhiên liệu" và một số trại huấn luyện của phong trào thánh chiến Jihad. Ngoài ra, các vụ ném bom còn nhằm vào 3 trung tâm chỉ huy ở gần làng Jafra và Deir Ezzor, tiêu diệt "một lượng lớn" tay súng. Trong ảnh: Máy bay Tu-22M3 của Nga tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Hamedan ngày 16/8. AFP/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416

Tòa án quân sự Thái Lan ra lệnh truy lùng một người bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom hàng loạt xảy ra tại miền Nam nước này, khiến 4 người chết và hàng chục người bị thương. Danh tính kẻ bị truy nã không được công bố, nhưng theo giới chức Thái Lan, đây là người thứ hai bị truy lùng. Người thứ nhất đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 14/8. Chưa một tổ chức nào lên tiếng nhận gây ra vụ đánh bom, nhưng ngày 15/8, Bộ Trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho rằng vụ này có thể liên can đến lực lượng li khai ở 3 tỉnh miền nam, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống. Trước đó, cảnh sát Thái Lan cũng khẳng định không có cơ sở khủng bố nước ngoài can dự vào vụ này. Trong ảnh: Cảnh sát Thái Lan tuần tra tại đền Erawan ở thủ đô Bangkok ngày 16/8. EPA/TTXVN

10 su kien noi bat ngay 178 466416

Cảnh sát Đức ngày 16/8 đã bắt giữ một đối tượng nghi là người đã cung cấp khẩu súng lục Glock 17 cho thủ phạm vụ xả súng tại Trung tâm thương mại Olympia ở Munich, làm 9 người chết hôm 22/7 vừa qua. Theo thông báo của Văn phòng công tố tại Frankfurt, đối tượng người Đức, 31 tuổi, bị bắt tại Marburg, cách Frankfurt khoảng 100 km về phía bắc, sau khi cảnh sát nhập vai một người mua súng gọi điện theo "đường dây đen" kết nối với đối tượng đề nghị mua một khẩu súng tự động và một khẩu súng lục Glock 17 với giá 8.000 euro. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát tuần tra bên ngoài một trung tâm thương mại ở Munich sau vụ tấn công ngày 22/7. AFP/TTXVN

TTXVN