Tìm kiếm nạn nhân vụ tàu du lịch chìm trên sông Sài Gòn

12:58 | 21/05/2011

430 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau hơn 5 tiếng lặn dưới đáy sông tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên sông Sài Gòn, lúc 11g30 ngày 20/5, thợ lặn đã vào được khoang tàu bị nạn. Phía trong bến, người thân 15 người mất tích, trong đó có 5 em nhỏ, vẫn đang mòn mỏi ngóng trông.

Khoảng 19g 20/5/2010, một vụ lật tàu du lịch 2 tầng xảy ra trên sông Sài Gòn làm gần 20 người mất tích. Theo tin ban đầu, vào thời điểm trên, ngoài các thực khách, trên tàu có buổi tiệc sinh nhật 3 tuổi của bé Quách Hồng Đạt, con trai giám đốc công ty Lan Anh. Tàu bị nạn mang số hiệu BD 0913 là một trong 2 tàu du lịch của Khu du lịch Xanh Dìn Ký, thuộc ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương.

Ngày 21/5, sau hơn 5 tiếng lặn dưới đáy sông tìm kiếm các nạn nhân mất tích, lúc 11g30 thợ lặn đã vào được khoang tàu bị nạn.

Phía trong bến, người thân 15 người mất tích, trong đó có 5 em nhỏ, vẫn đang mòn mỏi ngóng trông.