Thú vị bánh xèo của Nga

15:51 | 24/02/2017

559 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hàng năm, người dân Nga thường tổ chức Tuần lễ Bánh xèo, một dạng lễ tại gia, “ăn theo” lễ Phục sinh của Chính thống giáo Nga, tính theo lịch cổ. Có rất nhiều chuyện thú vị trong dịp lễ này.  

Vì lịch cổ không đồng nhất với lịch hiện đại nên mỗi năm ngày lễ này có khác nhau nếu tính theo Công lịch. Năm nay, Tuần lễ Bánh xèo ở Nga diễn ra từ ngày 20/2 đến hết ngày 26/2.

Điều đặc biệt là năm nay các họa sĩ Nga rất tích cực tô điểm cho ngày lễ dân gian này bằng những sắc màu bắt mắt.

Xin giới thiệu một số tác phẩm “bánh xèo nghệ thuật” của các họa sĩ có “tâm hồn ăn uống”.

thu vi banh xeo cua nga
Bức tranh này của họa sĩ Nga Igor Shaimardanov, chuyển tải vẻ đẹp của mặt trời lên bánh xèo, lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Pushkin dành cho thiếu nhi. Rất hài hước, thông minh, dí dỏm.
thu vi banh xeo cua nga
Nữ họa sĩ Anastassia Dubach thì dán luôn chiếc bánh xèo mình vừa rán xong lên khuông tranh và bổ sung thêm vài mẩu đồ họa. Thế là thành tác phẩm cho ngày lễ.
thu vi banh xeo cua nga
Một họa sĩ Nga giấu tên đã đưa lên Youtube tác phẩm bánh xèo do tự tay mình chiên rán, thể hiện những bông tuyết đặc trưng của mùa đông nước Nga. Ấn tượng ra phết.

Một số hình ảnh khác về bánh xèo Nga.

thu vi banh xeo cua nga
thu vi banh xeo cua nga
thu vi banh xeo cua nga
thu vi banh xeo cua nga
thu vi banh xeo cua nga

Bá Thủy