Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm hỏi về lũ lụt tại Campuchia

08:57 | 15/10/2011

490 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Được tin đợt mưa lũ vừa qua tại Campuchia đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Techo Hun Sen.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Campuchia anh em, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đứng đầu, sẽ sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và ổn định cuộc sống.

Người dân Campuchia dùng xuồng đi lại trên một con đường bị ngập lụt ở tỉnh Kandal (Ảnh: AFP).

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có điện thăm hỏi gửi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Hor Namhong.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 13/10 tuyên bố nước này đang bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua. Lũ lụt đã làm gần 250 người thiệt mạng, hơn 190.000 ha lúa bị phá hủy hoàn toàn.

Ông Hun Sen cho biết Chính phủ dự kiến chi 100 triệu USD từ ngân sách để khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước đó, Chính phủ Campuchia cũng đã tuyên bố chi 55 triệu USD để ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Cổng TT điện tử Chính phủ