Bản tin Dầu khí Thế giới ngày 28/2/2017

Nga xem xét cắt giảm sản lượng khai thác theo thỏa thuận với OPEC

20:11 | 28/02/2017

269 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết theo thỏa thuận với OPEC, Nga có thể cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 200.000 thùng/ngày đến cuối quý I/2017 và 300.000 thùng/ngày trong tháng 4/2017 nhằm thúc đẩy giá dầu tăng nhanh hơn nữa.  
nga xem xet cat giam san luong khai thac theo thoa thuan voi opec
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak.

Trước đó hồi tháng 12/2016, OPEC và các quốc gia ngoài OPEC do Nga dẫn đầu đã cam kết cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), trong tháng 1/2017 sản lượng cắt giảm đã đạt 86% cam kết – cao nhất từ trước đến nay. Nga cũng hy vọng rằng các quốc gia sản xuất dầu mỏ sẽ tuân thủ hoàn toàn cam kết của mình về việc cắt giảm này.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam