10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

19:00 | 19/04/2015

739 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại châu Âu, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình để phản đối hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Ngày 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có chuyến khảo sát về thực trạng và phương hướng phát triển làng nghề tại tỉnh Nam Định. Qua chuyến khảo sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Vì sức sống làng nghề so với thị trường Việt Nam và nước ngoài nên phải tổ chức lại thành Hợp tác xã. Nếu vào hợp tác xã thì chính sách đến được từng hộ dân, được giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh phí môi trường, hỗ trợ vay vốn và xây dựng thương hiệu. Chuyến khảo sát lần này nhằm tìm hiểu thế mạnh và tồn tại của làng nghề, từ đó có những đề xuất về phương hướng phát triển làng nghề trong cơ chế thị trường hiện nay. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thăm sản phẩm của Làng nghề đồ gỗ La Xuyên, huyện Ý Yên. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Ngày 19/4, tại Nam Định, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức “Ngày hội An toàn giao thông nông thôn khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2015” nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, nhất là ở khu vực nông thôn. Gần 5.000 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang tham gia các hoạt động hướng ứng tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông tại thành phố Nam Định. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), ngày 19/4/2015, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc Ngày hội đọc sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên lần thứ II năm 2015 với chủ đề “Sách mở rộng tầm nhìn, hướng tới tương lai”. Ngày hội năm nay được tổ chức với sự tham gia của gần 20 đơn vị gồm các thư viện, nhà xuất bản, đơn vị phát hành… Gần 5.000 bản sách được trưng bày, giới thiệu tại hơn 10 gian hàng của Ngày hội. Trong ảnh: Các em thiếu nhi đến tham quan gian trưng bày sách. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Ngày 19/4, tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh),Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm giống hươu Việt Nam. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích gần 50 ha thuộc xã Sơn Quang và Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn. Trong đó, giai đoạn I (2015-2016) xây dựng trên diện tích 16 ha và sau đó mở rộng khoảng 30 ha. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn I là gần 40 tỷ đồng với tổng đàn 1.000 con hươu giống được lựa chọn trên các yếu tố nổi bật về hình thể, năng suất; giai đoạn 2 (2016-2017) với tổng đàn từ 5.000 - 10.000 con gồm nuôi tập trung và nuôi liên kết hộ gia đình. Trong ảnh: Lễ động thổ khởi công xây dựng Trung tâm giống hươu Việt Nam. Ảnh Phan Quân -  TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh, trong những ngày qua sóng biển đánh mạnh vào bờ kéo theo hàng nghìn mét khối cát, dẫn đến cửa biển Đà Diễn (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị bồi lấp trở lại. Từ ngày 9-16/4 không có tàu nào vượt cửa biển để hành nghề khai thác vùng biển xa. Để giúp ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản, thành phố Tuy Hòa đã huy động 9 phương tiện sà lan và xáng cạp để nạo vét cát với khối lượng hơn 1.100 m3/ ngày đêm. Đến nay,  những tàu thuyền công suất lớn tạm thời có khả năng vượt cạn ra khơi. Tuy vậy, cửa biển Đà Diễn hiện chỉ sâu hơn 1 mét, rộng hơn 30 mét nên tàu thuyền muốn ra khơi phải đi từng chiếc một nhưng vẫn rất rất khó khăn. Trong ảnh: Cửa biển Đà Diễn bị bồi lấp cát, nên tàu thuyền ra, vào rất khó khăn. Thế Lập- TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Tổng thống Nam Phi Jacob Zumangày 18/4 đã công bố một loạt biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng cộng đồng người nước ngoài bị hành hung và cướp bóc tài sản trong những ngày qua ở Nam Phi, trong đó có việc cử một số Bộ trưởng tới phối hợp với các chính quyền địa phương để khôi phục trật tự. Ngoài ra, quân đội Nam Phi cũng được triển khai để trấn áp làn sóng bài ngoại lan từ thành phố cảng miền đông Durban tới Pietermaritzburg và Johannesburg. Làn sóng bạo lực nhằm vào người nước ngoài, đặc biệt là người nhập cư từ các quốc gia châu Phi tại các tỉnh KwaZulu-Natal và Gauteng  ở Nam Phi nổ ra trong hai tuần qua đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 5.000 nghìn người phải rời bỏ nơi cư trú. Trong ảnh: Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma thăm một trại lưu trú của người nước ngoài ở Chatsworth thuộc Duban ngày 18/4. THX/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Ngày 19/4, cử tri Phần Lan đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ chứng kiến sự ra đi của chính phủ liên minh của 2 cánh tả-hữu. Kết quả thăm dò dư luận dự đoán một chiến thắng áp đảo cho lãnh đạo Đảng Trung tâm Juha Sipila, 53 tuổi, là một triệu phú trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mới bước chân vào chính trường. Tham gia tranh cử dựa vào nền tảng kiến thức về kinh doanh, ông Sipila đã cam kết vực dậy nền kinh tế Phần Lan sau 3 năm suy thoái và trì trệ, các biện pháp khắc khổ và cải cách không mang lại kết quả. Trong ảnh: Cử tri Phần Lan bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Espoo. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Ngày 18/4, tại châu Âu, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình để phản đối hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Theo người phát ngôn nhóm vận động hành lang "Attac Germany", tại Đức, đã có hàng chục nghìn người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc phản đối TTIP. Các cuộc tuần hành ở một số thành phố châu Âu khác cũng thu hút nhiều người biểu tình, trong đó có 2.000 người ở Brussels (Bỉ), 1.000 người ở Madrid (Tây Ban Nha) và Helsinki (Phần Lan), và khoảng 300 người ở Vacsava (Ba Lan) và Prague (Cộng hòa Czech). Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ và EU dự kiến nối lại vòng đàm phán mới về TTIP tại New York (Mỹ) vào ngày 20/4. Trong ảnh: Biểu tình phản đối TTIP tại Berlin (Đức). AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Hải quân Italy đêm 18/4 đã cứu 454 người di cư trái phép đang lênh đênh trên Địa Trung Hải và đưa những người này vào cảng Messina ở vùng Sicily. Trong một hoạt động cứu nạn khác, Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cũng đã đưa 74 người di cư vào cảng Roccella Ionica của vùng Calabria thuộc miền Nam. Kể từ đầu năm tới nay, các lực lượng Italy đã cứu 24.000 người di cư lênh đênh trên biển.Trong ảnh: Tàu chở những người di cư tới cảng Messina sau khi được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 19/4

Chính phủ Nigeria ngày 18/4 cho biết một căn bệnh “bí ẩn” khiến các bệnh nhân tử vong trong vòng 24 giờ đã khiến ít nhất 18 người chết ở thị trấn Ode-Irele, miền Đông Nam nước này.Theo Người phát ngôn của bang Ondo, ông Kayode Akinmade, căn bệnh lạ này gây ra những triệu chứng gồm đau đầu, sút cân, suy giảm thị giác và bất tỉnh, khiến các nạn tử vọng chỉ trong 1 ngày mắc bệnh. Các chuyên gia và quan chức y tế của Nigeria cũng như WHO đã đến Ode-Irele để tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh “bí ẩn” này. Trong ảnh: Người dân mua sắm hàng hóa tại chợ Oshodi ở Lagos, Nigeria. AFP/TTXVN

PetroTimes