Mang 3,6kg cocaine nhập cảnh qua sân bay Nội Bài

07:00 | 08/12/2013

1,131 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Trong lúc soi chiếu hành lý ký gửi của hành khách nhập cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, lực lượng chức năng đã phát hiện trong valy của một hành khách mang quốc tịch Philippines chứa 3,6kg cocaine.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 7/12, tại bộ phận soi chiếu hành lý của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng hải quan (Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Cục Hải quan Hà Nội) đã phát hiện chiếc valy ký gửi của hành khách Kamacho Sillo Emmanul (38 tuổi, quốc tịch Philippines), trên chiếc máy bay có tuyến bay từ SaoPaulo (Barasil), quá cảnh tại Singgapo và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 11h43 phút có nhiều nghi vấn. 

Qua công tác soi chiếu hành lý của hành khách nhập cảnh, lực lượng chức năng đã phát hiện 3,6kg cocaine - ảnh MH.

Ngay lập tức, lực lượng hải quan đã phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nói trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong valy của Emmanul có một lượng lớn tinh thể bột màu trắng, gồm 18 gói, được cất giấu trong những chiếc tất chân.

Theo cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số tinh thể bột này là loại ma tuý cocaine. Tổng trọng lượng của 18 gói ma tuý nói trên lên tới 3,6 kg.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã quyết định tạm giữ hành khách Kamacho Sillo Emmanul cùng toàn bộ số tang vật vi phạm nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Minh