Làm đẹp bằng... thìa inox

11:00 | 17/07/2014

1,384 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiếc thìa inox có thể trở thành một vật hỗ trợ đắc lực trong việc làm đẹp thường ngày của bạn.

Giảm bọng mắt

Nếu bọng mắt bị sưng to do thức khuya hoặc thiếu ngủ, rất đơn giản, bạn hãy sử dụng chiếc thìa inox có sẵn trong bếp là mọi thứ sẽ được giải quyết. Chỉ cần đặt hai chiếc thìa vào ngăn đá tủ lạnh từ đêm hôm trước hoặc trong vòng nửa tiếng. Sau đó, úp 2 chiếc thìa lạnh lên mắt để hơi lạnh làm đôi mắt tỉnh táo hơn và massage nhẹ vùng da quanh mắt là bọng mắt sẽ giảm đi một cách đáng kể.

Làm liền hộp phấn vỡ

Đừng vội bỏ hộp phấn trang điểm đi khi chúng bị vỡ. Có một cách “tái chế” lại rất đơn giản: đầu tiên hãy gom tất cả các mảnh vụn, để vào một chiếc hộp. Lấy một chút cồn, thường là một thìa nhỏ, đổ vào hộp phấn mắt vụn đó. Lấy thìa đánh nhanh hỗn hợp lên, sau đó dàn đều phấn mắt trên bề mặt thật phẳng, lấy một đồng xu hoặc miếng sắt nhỏ, nén chặt hỗn hợp này xuống. Để từ 5-10 phút hỗn hợp sẽ tự khô.

Kẻ eyeliner

Eyeliner “đôi cánh” đang là xu hướng hot nhất hiện nay. Nếu bạn không tự tin và cảm thấy run tay, hãy thử ứng dụng đường cong của chiếc thìa để làm dụng cụ hỗ trợ khi bạn vẽ eyeliner. Dùng cán thìa để vẽ đường eyeliner phía dưới và dùng phần muỗng thìa để vẽ "đôi cánh" cho mắt thật lôi cuốn hoàn hảo.

Chuốt mascara

Áp thìa nhỏ dưới mí mắt, ngay phía dưới lông mi và bắt đầu chuốt mascara. Ở vị trí này, bất cứ sản phẩm dư thừa nào cũng sẽ bám vào thìa, không lem vào mi mắt.

Kẹp mi

Trong trường hợp không có dụng cụ kẹp mi chuyên dụng hoặc sợ đau, bạn hoàn toàn có thể dùng một chiếc thìa để làm cong lông mi. Đặt chiếc thìa kẹp sát vào chân mi rồi kéo cong lên theo ý muốn. Thực hiện động tác này nhiều lần để có được hàng mi cong vút như ý.

Tự tạo màu son

Tự chế mỹ phẩm là xu hướng được nhiều bạn yêu thích. Bạn có thể dùng chiếc thìa inox có sẵn để làm dụng cụ "nấu" son môi mà không cần đầu tư cả bộ đồ nghề đắt đỏ. Hãy cho tất cả nguyên liệu gồm có vaseline, phấn mắt (hoặc màu thực phẩm) vào chiếc thìa rồi đun nóng để được hỗn hợp đều màu. Sau đó, đổ vào chiếc hộp nhựa. Chờ vài phút cho hỗn hợp đông nguội lại và bạn có thể sử dụng như son môi dưỡng ẩm.

Vẽ móng

Trộn hai màu sơn móng tương phản trong chiếc thìa, sơn cho móng tay bạn một lớp sơn dưỡng móng. Nhúng đầu ngón tay và phần sơn bạn vừa trộn. Như vậy bạn đã có một mẫu móng loang rất bắt mắt. Đừng quên dùng nước tẩy móng lau đi những phần sơn bị lem ra bên ngoài nhé.

Trị mụn

Sau khi đun nước ở nhiệt độ ấm vừa đủ, hãy nhúng vào đó chiếc thìa. Tuy nhiên, chỉ giữ ở nhiệt độ ấm chứ đừng quá nóng. Sau đó, lấy mặt sau của thìa tiếp xúc với mụn, để yên cho đến khi nhiệt độ nguội đi.

Ngọc Dung (st)