[Chùm ảnh] Rùng mình với "nghĩa địa" đồ điện tử tại châu Phi

22:53 | 25/04/2015

3,940 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Việc vận chuyển rác sang châu Phi thậm chí còn rẻ hơn việc tái chế ở các quốc gia châu Âu. Chính vì vậy, hàng triệu tấn phế thải điện tử từ các nước phương Tây được xuất khẩu trái phép vào châu Phi, tạo ra những "nghĩa địa" điện tử khổng lồ và vô cùng ô nhiễm.

Theo báo cáo của Đại học Liên Hiệp Quốc, 41 triệu tấn rác thải điện tử giá trị hơn 34 tỉ bảng Anh đã bị vứt bỏ trên toàn cầu trong năm 2014. Trong số đó chỉ có 6 triệu tấn được tái chế đúng cách.

Theo hiệp định Basel, việc xuất khẩu rác thải điện tử hay những thiết bị không còn sử dụng được sang châu Phi là bất hợp pháp. Vì vậy, những người buôn bán đồ phế thải thường tìm cách chuyển những món đồ điện tử tới châu Phi bằng việc dán nhãn "có thể tái sử dụng".

D.Q (Tổng hơp)