Kinh ngạc "thủy triều xanh" ở vịnh Toyama

11:00 | 30/06/2015

2,237 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hiện tượng "thủy triều xanh" kỳ lạ chỉ xuất hiện ở vùng vinh Toyama, Nhật Bản từ giữa tháng ba và tháng sáu hàng năm.

Không đáng sợ như hiện tượng thủy triều đỏ gây nên bởi sự bùng nổ của tảo biển làm giảm thiểu hàm lượng oxy trong nước, tạo nên các chết hàng loạt của hàng triệu loài sinh vật tự nhiên. Thủy triều xanh là cách gọi hóm hỉnh dành cho loại mực ống có khả năng phát sáng chỉ riêng có ở vùng vịnh Toyama, Nhật Bản.

Hàng năm, từ giữa tháng ba và tháng sáu, 14 km bờ biển của vịnh Toyama sẽ được thắp sáng bởi ánh sáng xanh của loài mực đặc hữu nơi đây. Những sinh vật thân mềm này thường sống ở mực nước sâu 366m và bị những con sóng đẩy lên khỏi bề mặt nước và dạt vào bờ tạo nên 1 cảnh tượng tuyệt đẹp khi đêm về. Vì khả năng sáng của mình, người dân nơi đây đặt chúng cái tên "mực đom đóm".

Sự xuất hiện của mực đom đóm tạo nên một bầu không khí lễ hội dọc bờ biển. Hàng triệu con mực phối hợp cùng nhau trong mùa giao phối dệt nên một tấm thảm xanh phát quang dập dờn theo làn nước.oyama để thụ tinh và thả trứng. Sự kiện thú vị này thu hút hàng ngàn khách du lịch đổ xô đến vịnh để chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt vời của tự nhiên.

 

Bãi biển vịnh Toyama được thắp sáng bởi ánh sáng xanh huyền ảo của hàng triệu chú mực đom đóm trong đêm

Cận cảnh loại mực đom đóm có khả năng phát sáng trong đêm có ở vịnh Toyama

Những chú mực đom đóm trôi dạt vào bờ biển tạo nên cảnh tượng huyền ảo thu hút du khách nhiều nơi đến khám phá

 

Nguyên Hồng (Theo Amusing Planet)