Dầu tăng nhẹ trở lại nhờ tin tốt của Đức

16:26 | 13/05/2011

412 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Dầu thô tăng nhẹ trên sàn New York sau khi tăng trưởng kinh tế quý 1 của Đức cao hơn kỳ vọng, nhen nhóm niềm tin vào triển vọng nhu cầu nhiên liệu tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu này.

Dầu tăng ít nhất 0.4%, xóa đi đà giảm đã thiết lập trước đó sau khi đón nhận thông tin tương đối khả quan của Đức. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội quý 4 tại đây đã tăng 1.5%, cao hơn dự đoán của các chuyên gia là 0.9%.

Hôm qua, báo cáo tại Mỹ cho biết niềm tin tiêu dùng giảm trong khi doanh thu bán lẻ lại tăng chậm nhất trong vòng 9 tháng qua.

“Nếu như cầu trở lên ổn định hơn thì những tác động từ Mỹ sẽ chỉ là tạm thời”- John Vautrain, phó chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Purvin & Gertz Inc. tại Singapore cho biết.

Cụ thể, dầu thô giao kỳ hạn tháng 6 tăng ít nhất 44 cent, đạt $99.41/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Tính tại thời điểm 2:23 p.m. giờ Singapore, mỗi thùng dầu loại này có giá là $99.41.

Hôm qua, giá dầu đã giảm tới 3% ngay sau khi IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2011 xuống còn 1,3 triệu thùng/ngày, so với 1,4 triệu thùng/ngày đưa ra trước đó.

Cũng theo IEA, trong khi nhu cầu dầu vẫn tăng trưởng, cung dầu thế giới đã giảm 50.000 thùng/ngày trong tháng 4 năm nay xuống còn 87,5 triệu thùng/ngày vì chiến tranh ở Libya – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 17 thế giới – kìm hãm sản xuất.

Hôm nay, dầu Brent giao tháng 6 tăng 99 cent, tương đương 0.9%, đạt $113.97/thùng trên sàn ICE Futures Europe exchange tại London.

Theo phân tích kỹ thuật của Oilngold, phạm vi giao dịch của dầu thô có ngưỡng hỗ trợ chính là 92.00 và ngưỡng cản chính là 102.20.

Theo Giá vàng