Công an TP HCM vào cuộc vụ cây xanh bị 'đầu độc'

16:45 | 31/05/2016

772 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Công an TP HCM sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý nghiêm các vụ đầu độc cây xanh.
cong an tp hcm vao cuoc vu cay xanh bi dau doc
Cây xanh bị đầu độc trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình

Ngày 31/5, Văn phòng UBND TP HCM cho hay đã có văn bản giao Công an TP HCM phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND quận 10, Tân Bình điều tra, xử lý nghiêm các vụ phá hoại cây xanh trong thời gian qua trên địa bàn.

Nổi bật nhất vụ cây xanh bị đầu độc là 6 cây me tây liền kề trên vỉa hè đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình đang xanh tốt bất ngờ rụng lá và chết dần.

Qua kiểm tra, phát hiện dưới các gốc cây có mùi hóa chất nồng nặc.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, các cây xanh này không ảnh hưởng, cản trở mặt tiền hay lối ra vào công trình hay nhà dân. Các cây này có tán lá phát triển rất xanh tốt nên có phần che khuất các bảng quảng cáo. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác định được cá nhân, tổ chức nào đã cố tình phá hại các cây xanh.

Tương tự, 2 cây xanh trên vỉa hè trước địa chỉ 403 đường Cách Mạnh Tháng Tám, quận 10 bị chặt sát gốc. Cây sọ khỉ trước địa chỉ 45 đường Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú bị đốn hạ trái phép, sau đó tự tái lập lại vỉa hè để xóa dấu tích

Cây dầu cổ thụ tại số 524 đường Hòa Hảo, phường 7, quận 11 đột ngột héo lá, quanh gốc cây bị đào xới, có mùi hoá chất. Cây dầu cổ thụ tại địa chỉ nhà số 17 - 19 đường Tôn Thất Tùng quận 1 có dấu hiệu bị đầu độc như xuống lá dần từ ngọn khiển một nửa tán cây bị khô, héo…

cong an tp hcm vao cuoc vu cay xanh bi dau doc Ai 'đầu độc' cây xanh trên đường Trường Sơn?
cong an tp hcm vao cuoc vu cay xanh bi dau doc TP HCM: Điều tra nguyên nhân cây xanh chết bất thường
cong an tp hcm vao cuoc vu cay xanh bi dau doc TP HCM: Nhiều cây xanh chết bất thường

Vũ Huy