[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc

18:59 | 30/07/2015

3,326 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tài năng thể thao của Trung Quốc được "ươm mầm" từ rất sớm. Ở quốc gia này, những đứa trẻ có triển vọng được lựa chọn và đưa vào các "lò luyện" với chế độ luyện tập vô cùng khắc nghiệt từ lúc còn rất nhỏ.

Trung Quốc là một cường quốc của môn thể dục dụng cụ. Tại Olympic London năm 2012, riêng với môn thể dục dụng cụ, quốc gia này đã giành tổng cộng 12 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng. Nước này cũng đứng thứ hai trong bảng tổng sắp với 88 huy chương, trong đó có 38 huy chương vàng.

Để có được những vinh quang thể thao này, Trung Quốc rất chú trọng đến phát triển thể trạng, thể lực con người ngay từ khi còn rất nhỏ.

Cùng xem những em bé khổ luyện để có thể bước lên bục vinh quang của môn thể dục dụng cụ:

[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Những đứa trẻ đang học cách đẩy cơ thể qua một xà ngang.
[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Học cách đu mình trên xà ngang càng lâu càng tốt. Từ đây, những đứa trẻ "có triển vọng" sẽ được lựa chọn.
[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Học cách giữ thăng bằng.
[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Biểu diễn trên không.
[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Một cậu bé đã có thể đu trên xà ngang rất điêu luyện.
[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Những đứa trẻ đang học cách uốn căng cơ thể.
[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Một cậu bé đang đu xà ngang trong khi các bạn khác chờ đến lượt.
[Chùm ảnh] Khổ luyện như trẻ em Trung Quốc
Học cách giữ thăng bằng với tay.