Những cây cầu đá cổ ở phía Bắc Hy Lạp được xây dựng bởi những người thợ đá giàu kinh nghiệm (người Hy Lạp gọi là Mastoroi). Tuy xây dựng không dựa trên các nguyên lý kiến trúc nhưng ngày nay những tác phẩm của họ lại trở thành những “kiệt tác lịch sử”. Ngoài xây cầu, những người thợ Mastoroi còn có thể xây dựng những tòa lâu đài, những công trình kiến trúc tuyệt đẹp.
Cây cầu đá lâu đời nhất trong bộ sưu tập này được xây dựng khoảng 500 năm sau công nguyên. Một trong số những cây cầu vẫn còn được sử dụng cho tới tận ngày nay.
Cây cầu đá cổ lớn nhất là cây cầu bắc qua sông Aliakmon - con sông lớn nhất ở Hy Lạp - được xây dựng vào khoảng năm 1690.
Khi Thế chiến thứ 2 xảy ra, quân đồng minh Anh và New Zealand đã phải phá hủy các bệ cầu để ngăn chặn phát xít Đức đi qua. Tuy nhiên, các thế hệ sau này lại không thể khôi phục nguyên trạng được những cây cầu đá như những người thợ Mastoroi từng tạo ra chúng.
|
Cầu Katsogiannis, ở Grevena, được xây dựng khoảng năm 1800 |
|
Cầu Palaiokarya, ở Trikala, được xây dựng khoảng năm 1500 |
|
Cầu Kalogeriko, ở Ioannina, xây dựng năm 1814 |
|
Cầu Dotsiko, ở Grevena, xây dựng năm 1804 |
|
Cầu Kastro, Grevena, xây dựng trước năm 1850 |
|
Cầu Aziz Agha, Grevena, xây dựng năm 1727 |
|
Cầu Palaiokarya |
|
Cầu Klidonia, Ioannina, xây dựng năm 1853 |
|
Cầu Gavou, Grevena, xây dựng trước năm 1900 |
|
Cầu Ziakas, Grevena, xây dựng khoảng năm 1900 |
Phúc Linh
Boredpanda